Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây Tết Tân Sửu 2021

Thứ tư, ngày 03/02/2021 19:20 PM (GMT+7)
Hiện tại vỉa hè quanh nhà ga Cát Linh và ga Láng (Hà Nội) được nhiều tiểu thương tận dụng để bày bán cây cảnh Tết Nguyên đán 2021.
Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 1.

Tết Nguyên đán 2021 đã cận kề, những ngày này trên một số tuyến phố có đường sắt trên cao đi qua ở Hà Nội xuất hiện những chợ hoa xuân trên vỉa hè.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 2.

Chợ cây cảnh cũng mọc lên la liệt ở vỉa hè quanh ga Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa) và chạy dọc một đoạn dài dưới chân đường sắt trên cao.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 3.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 4.

Lối vào nhà ga Láng ven bờ sông Tô Lịch bị các hàng cây cảnh vây kín.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 5.

Ở khu vực nhà ga Cát Linh, nhiều tiểu thương cũng tận dụng phần vỉa hè quanh nhà ga trên phố Giảng Võ và Hào Nam để bày bán đào, quất.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 6.

Người dân đến xem cây tấp nập, để xe máy đầy vỉa hè.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 7.

Nhiều người không đeo khẩu trang dễ gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 8.

Xen giữa các hàng quất cảnh là hàng đồ gốm sứ với đủ loại bát hương, lọ hoa, đồ thờ cúng... bày la liệt trên vỉa hè. Theo ghi nhận, chiều nay công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt để xử lý các cá nhân bày bán cây cảnh, gốm sứ... lấn chiếm vỉa hè.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng quây rào ngăn không cho tiểu thương buôn bán trên vỉa hè.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 10.

Đại diện công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, trước đó đã nhiều lần yêu cầu các tiểu thương dọn hàng nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn, lấy mất vỉa hè của người đi bộ.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng cho biết, năm nay quận Đống Đa đã sắp xếp hẳn một khu vực ở cạnh ga đường sắt trên cao Thái Hà làm chợ hoa xuân để tạo điều kiện cho bà con thoải mái bày bán cây cảnh Tết.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 12.

Nhiều gian hàng được cơ quan chức năng rào chắn.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 13.

Chị Nguyễn Thị Dinh (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, năm nay ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sức mua cây cảnh của người dân kém hẳn. "Giờ mà bị cấm bày bán cây thì Tết năm nay chắc nhà tôi không có nổi bánh chưng ăn Tết", chị Dinh nói thêm.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 14.

Để tạo điều kiện cho người dân buôn bán cây cảnh Tết, quận Đống Đa đã cho mở chợ hoa xuân tại khu vực cạnh lối đi lên nhà ga đường sắt trên cao Thái Hà cho tiểu thương bày bán cây miễn phí. Tuy nhiên hiện tại nơi đây vẫn vắng vẻ do nhiều tiểu thương chưa biết về thông tin này.

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông hóa chợ cây Tết trước ngày hoạt động - Ảnh 15.

Tại chợ hoa xuân của quận Đống Đa có nhiều banner tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người dân khi mua sắm Tết trong mùa dịch.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem