Gã khổng lồ năng lượng của Ukraine sắp hết trang thiết bị để khắc phục sự cố mất điện

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 01/11/2022 13:30 PM (GMT+7)
DTEK - tập đoàn năng lượng khổng lồ của Ukraine cung cấp một phần đáng kể nguồn năng lượng cho cả nước - đang cạn kiệt thiết bị để khắc phục tình trạng mất điện trên diện rộng sau những cuộc tấn công của quân đội Nga.
Bình luận 0
Gã khổng lồ năng lượng của Ukraine sắp hết trang thiết bị để khắc phục sự cố mất điện - Ảnh 1.

Ukraine gặp khó khăn về năng lượng trong bối cảnh mùa đông đến gần. Ảnh: Getty

Hôm 31/10, các quan chức của công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine thông báo họ đã cạn kiệt kho thiết bị sau một loạt vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước trong tháng qua. Cũng trong hôm này, các lực lượng Nga đã triển khai ít nhất 50 tên lửa nhắm vào lưới điện và nguồn cung cấp nước của Ukraine, khiến nhiều vùng mất điện trong bối cảnh mùa đông đến gần.

Hôm 31/10, Giám đốc điều hành DTEK Dmytro Sakharuk cho biết công ty có thể mua một số thiết bị để bù đắp thiệt hại, tuy nhiên chi phí của những thiết bị này "hiện được tính bằng hàng trăm triệu USD".

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra chỉ vài tuần sau khi các quan chức Ukraine thông báo sẽ triển khai cắt điện thường xuyên trên toàn quốc để bắt đầu sửa chữa hệ thống lưới điện.

Trong suốt những ngày đầu xung đột, các cuộc tấn công của Nga đã gây ra sự gián đoạn cho các cơ sở điện hạt nhân của Ukraine - nơi cung cấp phần lớn năng lượng cho quốc gia.

Thậm chí, các cuộc tấn công gần đây của Moscow còn khiến Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko phải tuyên bố nước này có thể cần nhập khẩu điện để vượt qua mùa đông.

Trước cuộc tấn công hôm 31/10, các quan chức Kiev ước tính Nga đã pháo kích khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả động thái của Điện Kremlin là một nỗ lực nhằm "phá hoại sản xuất công nghiệp, làm gián đoạn giao thông, gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cho người dân Ukraine khi mùa đông đến gần".

Ukraine đã bắt đầu thực hiện các bước để củng cố nguồn cung cấp năng lượng của mình trong những tháng mùa đông. Trong những tuần gần đây, cư dân đã được yêu cầu hạn chế sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. 

Một số quốc gia như Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ để giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bên cạnh đó, Kiev cũng tìm cách nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia lân cận như Slovakia, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem