“Gà nòi" cùng lứa Công Phượng dạt về Bình Phước

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 18/02/2023 18:10 PM (GMT+7)
Không thể tìm kiếm được cơ hội chinh chiến tại V.League, Nguyễn Lam - tài năng cùng lứa với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... tại Học viện HAGL JMG đã quyết định xuống Hạng Nhất Quôc gia đầu quân cho CLB Bình Phước...
Bình luận 0

Nguyễn Lam sở hữu gương mặt và đôi mắt híp khá giống cầu thủ người Hàn Quốc, Park Ji-sung, nên bị các đồng đội ở lứa 1 Học viện HAGL JMG đặt chết biệt danh Lam “Sung”. Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai anh em từ lúc còn bé. Nguyễn Lam nuôi ước mơ trở thành cầu thủ vì câu chuyện mẹ kể, cha em là một cầu thủ bóng đá giỏi.

Từ câu chuyện kể đi kể lại của mẹ, trong tiềm thức của Lam, người cha đã khuất của em là tấm gương để em noi theo. Sẵn có tố chất và niềm mê bóng đá trong người, cậu bé Lam quyết định theo đuổi con đường cha mình từng đi.

Nguyễn Lam: "Gà nòi" cùng lứa Công Phượng dạt về Bình Phước - Ảnh 1.

Nguyễn Lam gia nhập CLB Bình Phước.

Xem được thông báo Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG tuyển tài năng bóng đá tại Ninh Thuận trên tivi, Lam liền nhờ mẹ đưa đến thử sức, không ngờ Lam trúng tuyển với số điểm gần như tuyệt đối.

Những ngày đầu ở Hàm Rồng, cậu bé Lam nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em chịu không thấu. Đặc biệt khi những cơn mưa rừng kéo đến, Lam và các bạn của mình như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh... đã không thể kìm được nước mắt.

Đặc biệt, Nguyễn Lam là người nhỏ tuổi nhất khóa 1, gia đình lại hoàn cảnh, vì thế bạn bè càng quý mến, yêu thương hơn.

Từ là một cậu bé còi cọc, dưới sự nuôi nấng của các thầy cô ở Học viện HAGL JMG, Nguyễn Lam đã là một chàng trai phong độ.

Cùng với các bạn đồng lứa, Nguyễn Lam được đôn lên đội 1 HAGL trong mùa giải V.League 2015. Tuy vậy, trong mùa giải này, tiền vệ người Bình Thuận đã không được HLV Graechen sử dụng phút nào. Bước sang mùa giải 2016, Nguyễn Lam khi 17 tuổi 206 ngày đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử V.League (kỷ lục này sau đó bị Bùi Tiến Dụng phá vỡ).

Tưởng như sau khi trình làng V.League, Nguyễn Lam sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy vậy, mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Chiều cao chỉ 1m68 khiến Nguyễn Lam dần biến mất tại HAGL và cũng không còn hiện diện tại sân chơi V.League. Nhận xét về cậu học trò, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận, Nguyễn Lam có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt và có phần lỳ lợm hơn cả Công Phượng, thế nhưng thể hình thấp bé khiến em bất lợi khi bước ra sân chơi V.League.

Trong suốt thời gian khoác áo HAGL, Nguyễn Lam chỉ ra sân vỏn vẹn có 6 trận và ghi 1 bàn thắng tại V.League. Tới mùa 2018, tiền vệ người Bình Thuận này bắt đầu những năm tháng phiêu bạt của mình theo dạng cho mượn khi lần lượt chơi cho Bình Định, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Cần Thơ và mới đây quyết định gia nhập Bình Phước - CLB chơi ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở cái tuổi 25, hy vọng Nguyễn Lam sẽ có một bến đỗ phù hợp để có thể phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình, qua đó có cơ hội ghi dấu trong làng bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem