dd/mm/yyyy

Gà nuôi chậm lớn, nông dân tố, doanh nghiệp cung cấp giống biệt tăm

Nhóm nông dân nuôi gà thịt đang quẫn bách khi gặp phải giống gà nuôi chậm tăng thịt còn doanh nghiệp cung cấp giống biệt tăm.

Sau khi nhận đơn kêu cứu từ nhóm nông dân nuôi gà chất lượng cao ở ấp Suối Trầu 3 (xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai), PV Dân Việt đã đến vùng nuôi gà giống CK2S của Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh để tìm hiểu sự việc.

Gà nuôi không thịt, nông dân tố, doanh nghiệp cung giống biệt tăm - Ảnh 1.

Trên tay anh An là một con gà nuôi "không tăng thịt"

Anh Vũ Đình An, một người trong nhóm nuôi gà, cho biết trại anh vẫn còn 2.000 con gà giống này. Mặc dù đã nuôi hơn 4 tháng nhưng đàn gà này cũng chỉ đạt trọng lượng 1,8 - 1,9kg/con.

Trong khi đó, kế trại gà này, một đàn gà 5.000 con loại giống Minh Dư 2, anh An nuôi 2,5 tháng đã có trọng lượng 1,9 – 2kg/con.

Anh An cho biết, nhóm có 7 nông dân chuyên chăn nuôi gà thịt thực hiện tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm gà thịt chất lượng cao, an toàn thực phẩm cho cộng đồng.

Đầu tháng 12/2019, qua lời mời chào hàng của ông Lê Xuân Hùng, nhân viên bán hàng của Công ty Cao Khanh, nhóm nuôi gà quyết định đặt mua tổng cộng 41.500 con gà giống chủng loại CK2S của công ty Cao Khanh. Riêng cá nhân anh An mua 15.000 con.

"Ông Hùng cam kết, tiêu chuẩn chất lượng của loại gà giống này (CK2S) nếu tiêu thụ khoảng 6,25kg thức ăn sẽ đạt trọng lượng con trống 2,4 - 2,5kg/con; gà mái đạt 1,7 - 1,8kg/con", anh An cho biết.

Trong quá trình chăn nuôi, nhóm đã thực hiện rất nghiêm ngặt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng nhằm tạo ra hiệu quả cao.

 Tuy nhiên, đàn gà xảy ra tình trạng đến khoảng 60 ngày tuổi bị mắc chứng bệnh đau khớp dẫn đến chậm lớn hẳn cho đến khi xuất bán. Cụ thể, gà trống chỉ đạt 1,9 - 2,0kg/con, gà mái đạt 1,3 - 1,4kg/con.

Gà nuôi không thịt, nông dân tố, doanh nghiệp cung giống biệt tăm - Ảnh 2.

Nhìn đàn gà nuôi "không tăng thịt", anh An thất thần vì bán không ai mua

Theo anh An, khi phát hiện có vấn đề, anh liên tục gọi cho ông Hùng để nhờ phía công ty Cao Khanh đến làm việc. Tuy nhiên, phía công ty Cao Khanh "bặt vô âm tín".

"Tôi nghĩ, công ty đang dây dưa để kéo dài thời gian, đợi qua chuyện", anh An thổ lộ.

Nhóm nông dân nuôi gà đã mời Công an và UBND xã Bình Sơn can thiệp. Theo UBND xã Bình Sơn, ngày 3/6, chính quyền xã này đã gửi giấy mời đại diện công ty Cao Khanh đến làm rõ về việc chất lượng giống gà, nhưng đại diện công ty đã không đến.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: "Tôi có liên hệ với ông Nguyễn Công Trừng - Phó giám đốc Công ty Cao Khanh. Ông Trừng bảo, vụ gà ở đây chưa đủ điều kiện để công ty xem xét và gặp người nuôi".

Theo bà Trinh, thực tế giống gà của Cao Khanh đang nuôi ở ấp Suối Trầu 3 "nhìn mẫu đẹp nhưng chỉ thấy lông không có thịt".

"Nhóm nông dân nuôi gà này đâu phải tay ngang. Họ đều nuôi gà trên chục năm. Thế mà, nuôi giống gà CK2S thương lái không mua vì gà kém trọng lượng", bà Trinh khẳng định.

Anh An cho biết, để gỡ gạc, nhóm nông dân nuôi gà phải bán đổ, bán tháo cho thương lái với gía thấp hơn bình thường 8 – 10 ngàn đồng/kg.

"Đàn gà còn lại đang nuôi, tôi kêu mãi thương lái vẫn không đến bắt. Mỗi ngày tôi phải mất 2 triệu đồng tiền thức ăn cho đàn gà này", anh An thổ lộ.

Theo anh Trần Nhật Nội, một người trong nhóm nuôi gà, giống gà này nuôi rất khó bán vì không đạt trọng lượng thương lái yêu cầu. Trước đó, anh Nội đã mua 6.000 con giống gà này.

Gà nuôi không thịt, nông dân tố, doanh nghiệp cung giống biệt tăm - Ảnh 3.

Đàn gà giống Minh Dư 2 nuôi 2,5 thàng trọng lượng 1,9 - 2kg/con

"Tính ra, cứ 1.000 con gà giống CK2S của Công ty Cao Khanh khiến chúng tôi thiệt hại hơn 35 triệu đồng. Hiện, nhóm nuôi gà có người mất đất, mất nhà vì thua lỗ; người lâm vào cảnh nợ nần, người cụt vốn", anh Nội than thở.

PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty Cao Khanh, tuy nhiên ông Khanh không bắt máy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trần Đáng