Gần 15.000 người nhiễm virus corona, cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch?

02/02/2020 10:41 GMT+7
Với 14.553 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên toàn thế giới và 304 trường hợp đã tử vong, đại dịch corona đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người hiện nay. Vậy đâu là cách để bảo vệ bản thân và những người xung quanh hiệu quả nhất hiện nay?

Thủ tướng quyết định công bố dịch do virus corona tại Việt Nam

Trước mức độ nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xác định đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền từ người sang người.

Cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch Corona? - Ảnh 1.

Thủ tướng quyết định công bố dịch do virus corona tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 2/2/2020, thế giới ghi nhận 14.553 trường hợp mắc bệnh, trong đó lục địa Trung Quốc là 14.380 trường hợp; số trường hợp tử vong là 304 và đều tại Trung Quốc. Trường hợp mắc bệnh ngoài lục địa Trung Quốc là 173 trường hợp, với 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch Corona? - Ảnh 2.

Việt Nam đã ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đang cho kết quả âm tính); 3 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân đã tiếp túc với 2 cha con người Trung Quốc; 1 Việt kiều quốc tịch Mỹ.

Trường hợp thứ 7 dương tính với virus corona là Việt kiều quốc tịch Mỹ về nước và ngày 15/1 quá cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân là ông T.K.H., 73 tuổi, khởi bệnh ngày 26/1, đến 31/1 vào bệnh viện trong tình trạng không sốt, không đau cơ, ho khan, đôi khi có khó thở. Sau khi xét nghiệm hiện đã có kết quả dương tính. Hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vì nhiễm virus corona. 

Trước đó, ông H. từ Mỹ về nước ngày 14/1, đến 15/1 có quá cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc trong vòng 2 giờ. 

Ngày 16/1 bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất và đã đến ở tại phòng 202 khách sạn Triều Hân, địa chỉ số 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM.

Cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch Corona? - Ảnh 3.

Trước đó, sáng ngày 1/2, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai có báo cáo xác định thêm một trường hợp nghi nhiễm viêm phổi do virus corona tại quận này. Anh Trịnh Bảo T., sinh năm 1995 (trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Anh T. là lái xe taxi. Ngày mắc bệnh: 24/1, ngày vào viện: 28/1, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hiện tại, anh T. vẫn đang thở máy thở, được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus.

Cần làm gì để phòng chống virus corona?

Hiện nay, taxi, xe khách, xe bus hay grab đang là phương tiện giao thông được nhiều người lựa chọn để di chuyển, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vừa kết thúc, mọi người lựa chọn các phương tiện trên để trở lại thành phố học tập và làm việc. Đây cũng chính là một nỗi lo lắng của nhiều người khi sử dụng các phương tiện này. Để bảo vệ mình cũng như những người xung quanh, tài xế xe khách, xe ôm và người sử dụng dịch vụ này cũng cần hết sức lưu ý một số biện pháp sau:

Luôn sử dụng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn

Trong những ngày qua, khẩu trang y tế và nước rửa tay luôn là mặt hàng được bán chạy nhất thị trường khi có thông tin dịch bệnh từ virus corona lây lan mạnh. Theo các chuyên gia, khẩu trang y tế dùng trong phẫu thuật (khẩu trang phẫu thuật) có thể làm giảm sự lây lan của virus và thiết thực hơn cho công chúng sử dụng. Khẩu trang có tác dụng ngăn chặn những hạt nước nhỏ li ti bắn tung tóe ra khỏi miệng và mũi của người đeo, giảm tiếp xúc với nước bọt và dịch tiết của người đeo cho người xung quanh rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn như nước rửa tay, xà phòng,… cũng sẽ giúp giảm được đáng kể việc lây truyền các bệnh hô hấp.

Cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch Corona? - Ảnh 2.

Luôn giữ nhiệt độ trong xe trên 25 độ C trở lên, chỉ nên bật điều hòa lấy gió trong xe

Virus corona sẽ trở nên suy yếu trong điều kiện nhiệt độ môi trường trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Ở điều kiện nhiệt độ cao, không khí thông thoáng thì virus corona rất khó lây lan và phát triển. Chính bởi vậy, nếu ở trong ô tô cần lưu ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức trên 25 độ C.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho những người ngồi trong xe, tài xế chỉ nên để chế độ lấy gió trong nhằm hạn chế virus corona theo không khí từ bên ngoài vào. Điều này cũng sẽ giúp không khí trong bên an toàn hơn khi đi qua các khu vực nhiễm virus.

Cần đến bệnh viện nếu nhận thấy có các dấu hiệu bất thường

Thông thường triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp do virus corona khá giống với triệu chứng của các bệnh cảm sốt thông thường. Các triệu chứng biểu hiện của nhiễm virus corona gồm: chảy nước mũi, ho, đau họng, đau đầu và sốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào như ho, sốt, sổ mũi, khó thở... cần đến bệnh viện, cơ sở y tế để khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

Cần làm gì để bảo vệ mình trước đại dịch Corona? - Ảnh 3.

 

Phương Thảo
Cùng chuyên mục