Gần 7.000 người không đeo khẩu trang, Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo gì?

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 05/05/2021 19:11 PM (GMT+7)
Qua kiểm tra, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã phát hiện gần 7.000 người không đeo khẩu trang, xử phạt 92 người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã có những chỉ đạo quyết liệt.
Bình luận 0

Chiều nay (5/5), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ họp bàn về phương hướng triển khai các kế hoạch trong thời gian tới.

Gần 7.000 người không đeo khẩu trang, Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo gì? - Ảnh 1.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tiếp tục giám sát, xử phạt nghiêm theo quy định những người không chấp hành phòng chống dịch Covid-19, nhất là không chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc đang tham gia giao thông.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ, qua kiểm tra, ngành chức năng thành phố đã phát hiện gần 7.000 người không đeo khẩu trang, trong đó, xử phạt 92 người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tiếp tục giám sát, xử phạt nghiêm theo quy định những người không chấp hành phòng chống dịch Covid-19, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc đang tham gia giao thông.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị, các địa phương trên địa bàn thành phố phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ, công chức, viên chức lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm quy định.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ, từ đầu tháng 5, các ngành chức năng đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Lực lượng y tế, công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ dân phố tại các địa phương đã thành lập các tổ kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 của người dân trên địa bàn thành phố.

UBND TP.Cần Thơ cũng khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra khỏi thành phố và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

TP.Cần Thơ đã chuẩn bị cho việc thành lập bệnh viện dã chiến, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết. Trong đó, gồm 1 bệnh viện dã chiến do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phụ trách (quy mô 800 giường) và 1 bệnh viện dã chiến khác do Sở Y tế quản lý (quy mô 100 giường).

Về khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ nhận định, TP.Cần Thơ là đầu mối giao thông, là trung tâm của vùng ĐBSCL nên lưu lượng người dân đến đông và phức tạp, dẫn đến khó khăn cho lực lượng truy vết.

Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ tiếp nhận thường xuyên các chuyến bay đưa công dân từ các quốc gia có dịch về, do đó vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn dịch bùng phát.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem