Gần trăm hộ dân không đồng tình với phương án cắt đường hẻm làm hệ thống cống thoát nước mới, vì sao?

Chinh Hoàng - An Nguyễn Thứ năm, ngày 15/12/2022 16:50 PM (GMT+7)
Gần một trăm hộ dân sống tại con hẻm số 2A đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đã gửi đơn lên phường, quận, UBND TP.HCM về việc họ không đồng tình với phương án cắt đường con hẻm lắp đặt hệ thống ống cống thoát nước mới.
Bình luận 0

Gần một trăm hộ dân gửi đơn khiếu nại lên UBND TP.HCM

Ngày 15/12, có mặt tại con hẻm số 2A đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), phóng viên Dân Việt ghi nhận, gần một trăm hộ dân không đồng tình với phương án cắt đường hẻm để làm hệ thống cống thoát nước mới. Họ đã gửi đơn khiếu nại lên cấp UBND phường, quận và cả UBND TP.HCM.

Gần trăm hộ dân không đồng tình với phương án cắt đường hẻm làm hệ thống cống thoát nước mới - Ảnh 1.

Gần trăm hộ dân sống ở con hẻm 2A đường Bạch Đằng đã gửi đơn khiến nại lên các cấp trong đó có UBND TP.HCM về việc đào bới lắp đặt hệ thống thoát nước tính từ đầu con hẻm 2A đến 2A/12. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại hiện trường lúc gần 15h ngày 15/12, một số đơn vị thi công đã có mặt mang theo máy múc, dụng cụ cắt đường. Tuy nhiên, họ không thể thi công theo kế hoạch do người dân sống tại con hẻm số 2A ngăn cản và yêu cầu những đơn vị đang có mặt xuất trình giấy tờ, chủ trương cắt đường hẻm để làm cống thoát nước.

Gần trăm hộ dân không đồng tình với phương án cắt đường hẻm làm hệ thống cống thoát nước mới - Ảnh 2.

Các đơn vị thi công thuộc phường 2, quận Tân Bình đã đem dụng cụ gồm máy múc, máy cắt đường đến con hẻm số 2A để làm nhiệm vụ, tuy nhiên người dân ở con hẻm số 2A Bạch Đằng đã ngăn cản. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà P.K. sống tại con hẻm 2A cho biết, trước đây, năm 1988 đến năm 1991, Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (này là VACEO) đã có quyết định số 24/QĐNĐ ngày 16/9/1991 do ông Hoàng Văn Mão ký thành lập hội đồng bán đấu giá nhà cho CBCNVC của đơn vị nằm trong phạm vi hẻm 1A – 2A Bạch Đằng và một số hộ trên mặt tiền đường Bạch Đằng. Bên cạnh đó quyết định này cũng được UBND TP.HCM phê chuẩn (QĐ 737/QĐVB ngày 6/12/1989).

Theo bà K. tại thời điểm kể trên, hẻm 1A, 2A và mặt tiền đường Bạch Đằng chưa có cống thoát nước của thành phố. Trước khi cấp và bán hóa giá nhà cho CBCNVC đã có cống ngầm thoát ra kênh Nhật Bản và hành lang sử dụng điện cho cán bộ.

Bà K. cho biết thêm, tháng 4/2022 hộ nhà 2A/4 Bạch Đằng xây dựng nhà và phá hủy toàn bộ đoạn cống từ hố ga giữa nhà 2A/2 và 2A/4 nối với kênh Nhật Bản (đoạn cuối cùng thoát nước thải của cả khu).

Thời điểm đó, phường 2, quận Tân Bình đã đưa các đơn vị thi công đến hẻm số 2A để có chủ ý rạch đường hẻm, nâng cấp đoạn cống thoát nước từ hố ga hẻm 2A đến trước nhà 2A/4 đến hố ga ngã ba trước nhà 2A/12, nhưng chưa thể thực hiện do những hộ dân sống tại con hẻm 2A ngăn cản.

"Riêng việc rạch cả đoạn đường dài từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 là cả một đoạn đường dài, chúng tôi không đồng tình với chủ trương này. Trước khi đoạn hẻm này được xây dựng lên chúng tôi mỗi hộ đóng góp hơn 4 triệu đồng. Giờ đây các đơn vị đến thi công mà không có chủ trương, quyết định, giải thích cụ thể về đền bù thiệt hại với chúng tôi như thế nào", bà K. nói.

Phường 2 quận Tân Bình nói gì về việc nâng cấp rạch cả đoạn đường dài từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 Bạch Đằng

Ở một diễn biến khác, một người đại diện phường 2, quận Tân Bình cho biết, việc thực thi nhiệm vụ rạch đoạn đường dài từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 Bạch Đằng đã có chủ trương, quyết định của quận Tân Bình. Tuy nhiên thời điểm các hộ dân yêu cầu xem quyết định chủ trương thì người đại diện này không xuất trình được.

Gần trăm hộ dân không đồng tình với phương án cắt đường hẻm làm hệ thống cống thoát nước mới - Ảnh 4.

Trưởng khu phố 9, phường 2, quận Tân Bình - ông Nguyễn Duy Quyên cho biết nhiều lần họp với các cấp ban ngành quận Tân Bình về việc đào bới lắp đặt, đấu hệ thống thoát nước ở con hẻm 2A. Tuy nhiên đồng tình hay không đó là việc của người dân. Ảnh: Chinh Hoàng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Anh Quang, Chủ tịch UBND phường 2 (quận Tân Bình) cho biết: Tuyến cống thoát nước của hàng trăm hộ dân tại khu vực sẽ được đấu nối từ hẻm 2A, cụ thể trong đó tính từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 vào hệ thống thoát nước có sẵn của thành phố trên tuyến đường Bạch Đằng. Việc đấu nối này đã được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trưởng khu phố 9, phường 2, quận Tân Bình - ông Nguyễn Duy Quyên nói về việc đào bới lắp đặt, đấu hệ thống thoát nước ở con hẻm 2A, đường Bạch Đằng. Clip: Chinh Hoàng

Ông Quang thông tin, trước mắt đơn vị sẽ đào hẻm 2A lên và bỏ đường ống đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố, kinh phí do UBND quận Tân Bình cấp. Công trình dự kiến hoàn thiệt trước Tết Nguyên đán để người dân thuận lợi đi lại.

Tuy nhiên, trước câu hỏi con đường tính từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 dẫn vào khu dân cư trước đó do người dân đóng góp bỏ tiền xây dựng và họ không đồng tình với chủ trương đào bới đoạn đường này, ông Quang cho biết chưa nắm bắt được vấn đề, phải xem xét lại kiến nghị của các hộ dân.

Trưởng khu phố 9, phường 2, quận Tân Bình - ông Nguyễn Duy Quyên trình bày: "Có nhiều việc liên quan đến việc đào bới con hẻm 2A, cụ thể việc đào bới con đường hẻm tính từ số nhà 2A, 2A/4 đến 2A/12 chúng tôi đã kiến nghị lên cấp phường, quận. Được biết đã có chủ trương từ quận Tân Bình chấp thuận việc đào bới này, nhưng hiện tại quyết định vẫn ở bà con".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem