Gạo ST25 bị đăng ký nhãn hiệu ở Úc, Mỹ: Luật sư khuyên ông Hồ Quang Cua cần làm ngay những việc này

Đỗ Lực Thứ tư, ngày 05/05/2021 09:29 AM (GMT+7)
Để đề phòng trường hợp nhãn hiệu gạo ST24, gạo ST25 được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc, Mỹ, ông Hồ Quang Cua cần phải có văn bản phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn đến các cơ quan đang xem xét việc đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài...
Bình luận 0

Gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Úc, Mỹ: Hồi chuông cảnh tỉnh về đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau 4 doanh nghiệp nước ngoài có ý định "hớt tay trên" khi đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở thị trường Mỹ, mới đây sản phẩm gạo ST24, ST25 của ông Hồ Quang Cua lại đối diện với nguy cơ bị mất thương hiệu tại Úc khi Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gạo ST24, ST25 kèm nội dung là "Gạo, Gạo ngon nhất thế giới".

Liên quan đến vấn đề bảo hộ thương hiệu sản phẩm nói trên, theo Thạc sỹ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, những năm qua bên cạnh việc được đánh giá là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, chất lượng nông sản Việt Nam còn được đánh giá khá cao trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn cần phải nhìn nhận đó là việc bảo hộ thương hiệu, đăng ký bản quyền thương hiệu của các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam lại chưa được quan tâm đúng mức.

Hiện, vấn đề sở hữu trí tuệ rất được coi trọng, đặc biệt tại các quốc gia phát triển, chúng ta muốn phát triển, xuất khẩu nông sản tại các thị trường lớn thì thương hiệu để nhận diện có giá trị rất quan trọng.

Gạo ST25 bị đăng ký nhãn hiệu ở Úc: Những việc ông Hồ Quang Cua cần làm để bảo vệ thương hiệu - Ảnh 1.

Sau nhiều năm nghiên cứu thành công giống lúa ST25, thương hiệu gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua có nguy cơ mất trắng khi 1 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc. Ảnh: Chúc Ly.

"Chúng ta tham gia thị trường nào phải tuân thủ pháp lý của thị trường đó, nếu những thương hiệu Việt bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bản quyền thương hiệu trước, các doanh nghiệp và nông dân Việt- những người tạo ra các nông sản đó sẽ không được phép sử dụng ở nơi nông sản này đã được bảo hộ bởi một doanh nghiệp khác. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn về mọi mặt", luật sư Cường nhấn mạnh.

Thực tế nông sản Việt bị mất bản quyền thương hiệu đã từng diễn ra nhiều lần, trong đó có cà phê Buôn Ma Thuột, võng xếp Duy Lợi, kẹo dừa Bến Tre… nhiều người ngậm ngùi nhìn cái tên của chính mình bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký và sử dụng. 

Hiện, gạo ST24, gạo ST25 đang có nguy cơ bị mất bản quyền thương hiệu. Một lần nữa đây là bài học, hồi chuông cảnh báo cho chính những nông dân Việt, doanh nghiệp Việt và các cơ quan nhà nước Việt Nam về vấn đề bảo hộ thương hiệu.

Những bước ông Hồ Quang Cua cần làm để bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25

Đánh giá về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, luật sư Cường cho hay, thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia có quy định rất rõ ràng, không quá khó khăn. 

Tuy nhiên, do cản trở về địa lý và bất đồng về ngôn ngữ, không am hiểu quy định pháp luật lại là những yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân Việt khi thực hiện thủ tục này.

Tại Úc, khi đăng ký nhãn hiệu, đầu tiên cần tra cứu nhãn hiệu (để đảm bảo không có nhãn hiệu thương mại tương tự nào đang chờ xử lý hoặc đã được đăng ký), sau đó người đăng ký có thể đăng ký nhãn hiệu trực tuyến và nộp đơn đăng ký.

Hồ sơ đăng ký bao gồm các tên và địa chỉ chi tiết của người đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, mô tả về hàng hóa hoặc/và dịch vụ được đăng ký, một danh sách các lớp liên quan đến những gì hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký, bản dịch bất kỳ phần nào của nhãn hiệu bằng ngôn ngữ khác và phí đăng ký nhãn hiệu.

Gạo ST25 bị đăng ký nhãn hiệu ở Úc: Những việc ông Hồ Quang Cua cần làm để bảo vệ thương hiệu - Ảnh 2.

Theo các luật sư, để bảo vệ nhãn hiệu gạo ST25, ông Hồ Quang Cua cần phải có văn bản phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn đến các cơ quan đang xem xét việc đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: I.T

Nếu đơn xin nhãn hiệu hợp lệ Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Úc (IP Australia) sẽ thông báo cho người đăng ký nhãn hiệu bằng văn bản sau đó nhãn hiệu sẽ được bảo hộ. Việc này cần mất một khoảng thời gian từ khi gửi đơn.

Tương tự, tại Mỹ, quy trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu được thực hiện tại Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (USPTO).

 Theo đó người đăng ký cũng sẽ đăng ký trực tuyến qua mạng, USPTO sẽ thông tin công khai việc đăng ký, nếu cần bổ sung thông tin thì người đăng ký phản hồi lại. USPTO sẽ ban hành thông báo chấp thuận thương hiệu nếu hồ sơ hợp lệ. 

Sau khi được chấp thuận thì bên đăng ký nộp tuyên bố sử dụng thương hiệu đăng ký và chờ USPTO thông qua để được quyền sử dụng thương hiệu đó.

Hiện nay gạo ST24, gạo ST25 chưa mất bản quyền thương hiệu và cũng chưa có thông tin gì về việc Mỹ hay Úc sẽ chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đó vì việc bảo hộ một nhãn hiệu còn phải xem xét thông qua các quy trình, thủ tục và quy định pháp luật của nước sở tại. 

Nếu không đủ điều kiện, bên đăng ký nhãn hiệu này sẽ bị các cơ quan sở hữu trí tuệ tại Mỹ và Úc từ chối.

Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp nhãn hiệu gạo ST24, gạo ST25 được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm gạo tại các quốc gia trên, các tổ chức, cá nhân liên quan cần phải có văn bản phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn phản đối đến các cơ quan đang xem xét việc đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Kèm theo đó là hồ sơ cung cấp bằng chứng, chứng minh chủ sở hữu hợp pháp của gạo ST24, ST25 trong quá trình nghiên cứu, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường. 

Đồng thời, cung cấp các tài liệu thể hiện giống lúa tên ST24, ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công, đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu kỹ quy định pháp luật của nước sở tại về điều kiện chấp thuận bảo hộ thương hiệu, dấu hiệu nào có thể được đăng ký bảo hộ tại những nước đó để có thể lập luận phản đối.

"Gạo ST24, ST25 đã từng đứng trên bục vinh danh gạo ngon nhất thế giới năm 2019 và đó là loại gạo đầu tiên của Việt Nam đoạt ngôi quán quân trong cuộc thi lớn nhất về gạo trên toàn thế giới. Đây là niềm tự hào của nông sản Việt và người dân Việt Nam.

Việc gạo ST24, gạo ST25 bị doanh nghiệp Mỹ và Úc đăng ký thương hiệu là bài học cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Chúng ta cần ý thức được rằng, khi sản phẩm nông sản ngày càng hội nhập sâu rộng, vươn tới nhiều thị trường, vấn đề bảo vệ thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ càng quan trọng.

Không chỉ nông sản mà bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cũng phải lưu tâm đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các cơ quan chức năng cần quan tâm sâu sắc hơn về vấn đề này và có các diễn đàn trao đổi, phổ biến kinh nghiệm đăng ký bảo hộ thương hiệu để doanh nghiệp và nông dân Việt nắm rõ để thực hiện cũng như có giải pháp ứng phó kịp thời", luật sư Cường cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem