Gấp rút thi công, metro Bến Thành - Suối Tiên sắp trả mặt bằng đường Lê Lợi

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 07/04/2021 12:51 PM (GMT+7)
Rào chắn thi công metro Bến Thành - Suối Tiên trên đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) sẽ được tháo dỡ toàn bộ vào cuối năm nay, riêng đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ sẽ được bàn giao trước ngày 30/4.
Bình luận 0

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc tái lập trục đường Lê Lợi, nơi đang thi công không gian ngầm metro số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chấp thuận đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tái lập đường Lê Lợi (một phần đoạn đường này từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ) để các phương tiện lưu thông trước ngày 30/4.

Gấp rút thi công, metro Bến Thành - Suối Tiên sắp trả mặt bằng đường Lê Lợi - Ảnh 1.

Metro Bến Thành - Suối Tiên sắp trả mặt bằng thi công trên đường Lê Lợi (quận 1).

Phần đường còn đang tổ chức thi công trên trục đường Lê Lợi phải rào chắn thi công đảm bảo mỹ quan đô thị và sẽ bàn giao trước ngày 31/12/2021 để phục vụ việc tái lập toàn tuyến đường này.

Rào chắn sẽ được tháo dỡ toàn bộ sau khi hoàn tất công tác chỉnh trang tái lập trục đường Lê Lợi. Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thi công tái lập tuyến đường trên đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm (cấp thoát nước, điện, viễn thông, chiếu sáng...) đảm bảo tiến độ.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND quận 1 và đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng giao thông, thiết kế cảnh quan và kế hoạch thi công tái lập tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến khu vực chợ Bến Thành), báo cáo đề xuất UBND TP.HCM trong quý II/2021.

Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cũng xác nhận việc thi công tái lập cảnh quan tạm thời bên trên nhà ga Ba Son đang khẩn trương hoàn tất, các tầng bên dưới mặt đất cũng đang gấp rút thi công hoàn thiện, dự kiến hoàn thành cơ bản trước ngày 30/4 này; đồng thời tháo dỡ hàng rào nhà ga Nhà hát Thành phố trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur).

Gấp rút thi công, metro Bến Thành - Suối Tiên sắp trả mặt bằng đường Lê Lợi - Ảnh 2.

Công nhân gấp rút thi công không gian ngầm metro Bến Thành - Suối Tiên.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, dài 19,7km bắt đầu từ ga Bến Thành (Q.1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức). Chiều dài toàn tuyến là 19,7km, gồm 2,6km ngầm và 17,1km trên cao, với 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 8/2012.

Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cũng cập nhật thêm khối lượng tích lũy của gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đến đầu tháng 3 ước đạt 93,36% và toàn tuyến metro số 1 đạt 82,37%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem