Ghế đá Hồ Tây bị "xí chỗ ngồi" bằng... vỏ dừa

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 15:08 PM (GMT+7)
Những chiếc ghế đá vắng người nhưng hầu hết "đã có chủ" nằm trên toàn bộ tuyến đường Thanh Niên, khu vực ven Hồ Tây (Hà Nội), nếu ai lỡ ngồi mà không uống nước sẽ lập tức bị ăn chửi.
Bình luận 0
img
Khu vực đường Thanh Niên dọc Hồ Tây (Hà Nội) là điểm ngắm cảnh của người dân,
tuy nhiên từ lâu nơi đây đã mọc lên nhiều hàng quán rong.
img
Nhiều năm nay, khu vực này còn xuất hiện tình trạng một số người bán hàng rong tự ý đặt
những vỏ dừa...
img
... thậm chí cả chiếc ghế nhựa to đặt giữa hàng cây.
img
...hay chai nước trên ghế đá để "xí chỗ". Và ai muốn ngồi vào những chiếc ghế công cộng này
phải bỏ tiền mua nước hoặc đồ ăn của những người bán hàng rong.
img
Hầu hết người bán hàng cho hay, nếu họ không "xí chỗ" trước thì những người đến sau cũng
chẳng có ghế mà ngồi.
img
Có người còn cho xe máy lên vườn hoa, người bán hàng thì bày ghế choán hết lối đi.
img
Không ít người phải ngồi bệt xuống đất.
img
Hay tựa vào cột đèn cao áp gần đó.
img
 
img
Những chiếc ghế vắng người nhưng đã có chủ nằm trên toàn bộ tuyến đường Thanh Niên, khu vực ven Hồ Tây.
Theo  Infonet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem