"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống?

12/09/2019 13:41 GMT+7
Saigonbank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 tới đây xoay quanh vấn đề bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện tại, HĐQT của nhà băng này hiện chỉ có 4 thành viên và khuyết vị trí chủ tịch HĐQ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Theo thông báo này, danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 9/9/2019. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272, TP.HCM vào ngày 4/10 tới đây.

Nội dung cuộc họp là bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và các nội dung khác (nếu có).

"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống? - Ảnh 1.

Cách đây hơn 1 năm, cụ thể ngay tại thời điểm chuẩn bị diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2018, bộ máy lãnh đạo cấp cao của nhà băng này đã có sự thay đổi khi ông Phạm Văn Thông - Chủ tịch HĐQT Saigonbank, thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, từ ngày 19/6/2018 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền (Thành ủy TP HCM thoái 18% vốn).

Được biết, ông Phạm Văn Thông gia nhập HĐQT Saigonbank sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ông Thông khi đó là Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, và là người đại diện vốn góp được Văn phòng Thành ủy đề cử. Ông Phạm Văn Thông sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigonbank, thay thế ông Trần Quốc Hải.

Chỉ vài ngày sau, ngày 6/7, theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, ông Thông và nhiều lãnh đạo Thành ủy TP.HCM khác đã bị kỷ luật do sai phạm trong vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại phường An Phú, quận 2.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy, và đề nghị cho thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống? - Ảnh 2.

Sau khi ông Thông rời ghế Chủ tịch, ông Vũ Quang Lãm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Saigonbank cũng thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Trong khi đó, bà Võ Thị Nguyệt Minh Phó Tổng giám đốc thường trực sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Saigonbank thay cho ông Lãm.

Mới đây, Saigonbank cũng vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Trần Thanh Giang giữ chức danh Tổng Giám đốc, ông Trần Quốc Thanh và ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh cùng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.

Như vậy, HĐQT của Saigonbank hiện tại có 4 thành viên là ông Vũ Quang Lãm, ông Trần Thế Truyền, Bà Trần Thị Việt Ánh và ông Trần Sỹ Đồng. Trong đó, ông Vũ Quang Lãm đảm nhiệm công việc Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/6/2018 sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại ngân hàng.

"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống? - Ảnh 3.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát hiện tại của Saigonbank gồm ông Nguyễn Hữu Hạnh, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống? - Ảnh 4.

Ban điều hành của Saigonbank gồm ông Trần Thanh Giang (Tổng giám đốc); Bà Võ Thị Nguyệt Minh (Phó Tổng giám đốc thường trực) và 3 phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Ngọc Lũy, ông Trần Quốc Thanh và ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh.

"Ghế nóng" tại Saigonbank sắp có chủ sau 1 năm bỏ trống? - Ảnh 5.

Nhiều khả năng, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tổ chức tới đây nhiều khả năng nhằm chính thức hóa bộ máy lâm thời, hoặc thậm chí bầu thay thế/bổ sung các thành viên mới.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Saigonbank ở mức 21.291 tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 14.181 tỷ đồng, tăng 3,73%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,25%. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ đạt 88 tỷ đồng so với cùng kỳ và hoàn thành 50,5% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

Dù vậy, cổ phiếu SGB của Saigonbank dường như vẫn hấp dẫn nhà đâu tư. Việc Vietcombank và Vietinbank đều bán đấu giá cổ phần Saigonbank với mức giá rất cao (giá trúng bình quân là 20.100 đồng/cổ phần với Vietcombank và 20.204 đồng/cổ phần với Vietinbank), cao gấp 2 lần so với mức giá SGB của Saigonbank giao dịch hiện tại trên sàn OTC (9.183 đồng/cổ phần tính đến ngày 11/9/2019) là một minh chứng.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục