Giá bán dịch vụ giải khát ở "thiên đường" du lịch sinh thái Quảng Ngãi: Một số nơi chưa phù hợp
Khát vọng vươn xa
Xã Măng Đen (được hợp nhất từ 3 xã Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 39.692 ha, quy mô dân số 9.150 người. Đây cũng là “vùng lõi”, “tâm điểm” của “thiên đường” du lịch sinh thái tỉnh Quảng Ngãi.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vô số cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng với sự quan tâm đầu tư hạ tầng của tỉnh và Trung ương; nỗ lực của chính quyền địa phương trong tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, ẩm thực…đã đưa khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm được chọn đến của nhiều du khách trong, ngoài nước.
Do một số nguyên nhân nên hiện đâu đó ở khu du lịch sinh thái Măng Đen, vẫn còn 1 số hàng quán có mức giá bán đồ uống đắt. Vì vậy, trong thời gian tới, chính quyền xã Măng Đen sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các cơ sở dịch vụ nói chung trên địa bàn; có phương án chấn chỉnh những tồn tại nêu trên.
Đặc biệt, trong những ngày nghỉ, dịp lễ, Tết…khu du lịch Măng Đen đã trở thành nơi thu hút 1 lượng khách “khủng” đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.
Đơn cử gần đây là dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 vừa qua, theo chính quyền xã Măng Đen, trung bình “Đà Lạt” của Quảng Ngãi đón khoảng 7.000 lượt khách/ngày, đêm đến đây tham quan, nghỉ dưỡng...
Trên cơ sở và những kết quả đạt được, Măng Đen đã nhận diện và xác định được thế mạnh, những điều kiện thuận lợi của địa phương…để đưa ra những mục tiêu mới cho tương lai.

Trong đó đáng chú ý là đến năm 2030, chính quyền sở tại phấn đấu đưa khu du lịch sinh thái Măng Đen đạt mục tiêu được công nhận thành Khu du lịch sinh thái Quốc gia; thu hút 2,5 triệu lượt khách, năm doanh thu từ du lịch đạt 1.800 tỷ đồng/năm.
Những “hạt sạn” cần loại bỏ
Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện khu du lịch Măng Đen vẫn còn không ít tồn tại và trong đó, phản ánh về giá cả dịch vụ giải khát cao và chênh nhau giữa các quán khá lớn là 1 ví dụ.

Qua khảo sát của PV Etime/Dân Việt tại các quán, điểm bán ở khu vực trung tâm khu du lịch sinh thái Măng Đen đối với thức uống như cà phê, nước ép trái cây...dao động từ 22.000 - 50.000 đồng/ly
Tuy nhiên dù không nằm ở vùng lõi và chất lượng cũng không khác gì, so với các hàng quán khác ở khu vực trung tâm khu du lịch sinh thái Măng Đen, thế nhưng giá bán đồ uống tại cơ sở ở phía Tây bị nhiều du khách phản ánh cao hơn so với mặt bằng chung.
Đơn cử cà phê sữa tại quán này có giá bán là 65.000 đồng/1 ly; nước ép chanh dây 70.000 đồng/ly; Matcha latte lên đến 90.000 đồng/ly…
Trong khi đó cùng chất lượng tương tự, nhưng giá bán tại 1 quán nổi tiếng nhất, nhì ở khu vực trung tâm lại rẻ hơn từ 30.000 – 45.000 đồng/ly, tương ứng giảm gần ½.

Cụ thể giá bán tại quán này đối với cà phê sữa chỉ 35.000 đồng/ly; nước ép chanh dây 45.000 đồng/ly; Matcha latte là 50.000 đồng/ly…
Để làm rõ phản ánh trên, PV Etime/DaViet đã làm việc và nhận được trả lời từ công ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen.

Vị lãnh đạo chính quyền Măng Đen cho biết, lâu nay công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá cả dịch vụ ăn uống…luôn được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thường xuyên cho bộ phận chức năng theo dõi, giám sát.
Tuy nhiên, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen thừa nhận, do một số nguyên nhân nên hiện vẫn còn 1 số hàng quán có mức giá bán đồ uống cao hơn so với mặt bằng chung.

Vì vậy trong thời gian tới, chính quyền xã Măng Đen sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các cơ sở dịch vụ nói chung trên địa bàn; có phương án chấn chỉnh những tồn tại nêu trên.


















