Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thị trường dầu thô tiếp tục có một tuần giao dịch không mấy sáng sủa.
Đại dịch COVID-19 đang hoành hành đang làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu giảm khiến thị trường thừa cung vì số lượng các ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỉ lục được báo cáo trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Tại Hồng Kông, chính phủ hôm thứ Tư (29/7) cảnh báo thành phố đang đứng trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19 quy mô lớn và kêu gọi mọi người ở trong nhà càng nhiều càng tốt.
Trong khi đó, căng thằng giữa hai quốc gia tiêu thụ xăng dầu hàng đầu thế giới tiếp tục gia tăng khiến cho triển vọng tăng sức cầu bị hạn chế. Sự sụp đổ xảy ra khi đóng cửa các lãnh sự quán ở Houston và Thành Đô.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy trong tuần kết thúc ngày 24/7 hàng tồn kho giảm 10,6 triệu thùng. Các nhà phân tích được thăm dò bởi Fact set đã dự kiến sẽ thu được 357.000 thùng.
Điều này sẽ tạm thời làm giảm bớt một số lo ngại về tình trạng sụt giảm nhu cầu đang diễn ra, ông Stephen Stephen Innes, chiến lược gia trưởng thị trường toàn cầu tại AxiCorp cho biết trong một lưu ý.
Chốt tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đứng ở mức 40,07 USD/thùng. Giá dầu Brent đạt 42,20 USD/thùng.
Giá dầu vẫn chưa xác định rõ xu hướng tăng giảm
Tại thị trường Việt Nam, ngày 2/8, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:
- Xăng E5RON92: Không cao hơn 14.409 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 14.973 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 12.397 đồng/lít;
- Dầu hỏa: Không cao hơn 10.279 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 11.183 đồng/kg.