Giá dầu tăng 5,4% sau khi Trump "dằn mặt" Iran vì bắn hạ drone quân sự

21/06/2019 08:54 GMT+7
Bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Iran đều sẽ đẩy giá dầu tăng vọt, vì 20% sản lượng dầu trên thế giới đến từ Trung Đông.

Giá dầu trên thị trường Mỹ đã tăng vọt hôm 20.6 sau khi Iran bất ngờ bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Mỹ trên không phận nước này, khiến Tổng thống Donald Trump lần nữa “sôi máu” trên Twitter.

Giá dầu WTI ngọt nhẹ tăng 2,89 USD tương đương 5,4% lên mức 56,65 USD/ thùng vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch. Dầu WTI thậm chí đã tăng 6% vào lúc 10 giờ sáng (giờ Mỹ) trước đó.

Giá dầu Brent tăng 2,79 USD tương đương 4,5% lên mức 64,61 USD/ thùng.

Sau sự cố drone, Tổng thống Trump tuyên bố Tehran đã phạm một “sai lầm lớn” và mở ra quan ngại về hành động quân sự trả đũa vào tuần sau. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy “khó tin nếu đây là hành động cố ý”.

Việc vị Tổng thống Mỹ đặt nghi vấn Iran vô ý bắn drone đã làm giảm đi phần nào sự nghiêm trọng của vụ việc, tuy nhiên vẫn đặt quan hệ Mỹ - Iran vào tình huống đáng báo động. Nhất là khi vụ việc chỉ diễn ra ít ngày sau sự cố 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman mà Mỹ cáo buộc Iran đứng sau.

Donald Trump: "Iran đã phạm sai lầm lớn"

Bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Iran đều sẽ đẩy giá dầu tăng vọt, vì 20% sản lượng dầu trên thế giới đến từ Trung Đông. Việc Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz có thể làm giảm nguồn cung dầu thô trên thế giới xuống mức báo động.

Một nguyên nhân khác thúc đẩy giá dầu lên vượt trội là kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng 7, qua đó kích thích tăng trưởng nhu cầu dầu tại Mỹ - thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Cùng với đó, việc lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm lớn hơn dự kiến và khả năng OPEC+ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cũng đẩy giá dầu lên cao hơn. Được biết, trữ lượng dầu thô của Mỹ đã giảm 3,1 triệu thùng hồi tuần trước, theo số liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng quốc gia.

OPEC cùng các đồng minh bao gồm Nga (được gọi là OPEC+) cũng thống nhất gặp nhau trong hai ngày 1-2.7 sắp tới để thỏa thuận về việc gia hạn cắt giảm sản lượng dầu. Hồi đầu năm 2019, các quốc gia này đã đặt bút ký thỏa thuận giảm sản lượng dầu khoảng 1,2 triệu thùng/ ngày trong nỗ lực bình ổn giá dầu của OPEC. Thỏa thuận sẽ hết hiệu lực trong tháng 6, và các quốc gia giờ đây đang cân nhắc việc có hay không gia hạn thỏa thuận này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục