Giá dầu thế giới "neo" cao, kịch bản nào cho giá xăng trong nước?

Thanh Phong Thứ hai, ngày 07/02/2022 21:19 PM (GMT+7)
Giá xăng dầu thế giới ngày 7/2 đã ghi nhận mức giảm nhẹ, tuy nhiên, vẫn đang “neo” ở mức rất cao tính trong khoảng 7 năm trở lại đây.
Bình luận 0

Trong phiên giao dịch sáng nay (7/2, giờ Việt Nam), giá dầu quay đầu giảm, trái ngược với dự báo sẽ nhanh chóng tăng lên 100 USD/thùng trong ngắn hạn khi nguồn cung thắt chặt.

Cụ thể, dầu WTI giảm 0,62 USD/thùng tương ứng 0,67% xuống mức 91,69 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,43 USD/thùng tương ứng 0,46% xuống mức 92,84 USD/thùng.

Trong khi đó, kết thúc tuần vừa rồi, giá dầu WTI tăng 6,32% lên 92,31 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 5,37% lên 93.27 USD/thùng.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, giá dầu duy trì đà tăng 7 tuần liên tiếp và đã ghi nhận xu hướng giảm sáng nay, nhưng đà tăng trong tuần này vẫn đang tương đối vững mạnh.

Giá dầu thế giới "neo" cao, kịch bản nào cho giá xăng trong nước? - Ảnh 1.

Thiếu chủ động nguồn dự trữ và cơ cấu thuế phí cao khiến giá xăng dầu trong nước thiếu ổn định. (Ảnh: PVN)

MXV cho rằng, một loạt các yếu tố thúc đẩy giá dầu đi lên vùng đỉnh 7 năm trong tuần trước, bất chấp khối lượng giao dịch giảm trong tuần nghỉ lễ Tết Âm lịch tại châu Á. Quan trọng nhất là các dấu hiệu cho thấy, nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua nguồn cung.

Với các con số tiêu thụ dầu gần đây, một số nhà phân tích cảnh báo nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới thực tế có thể còn cao hơn số liệu mà các tổ chức lớn như Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự đoán trước đó.

Nhận định về tình trạng giá dầu "neo" cao, Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội chỉ một số nguyên nhân như tình hình địa chính trị tại Ukraine vẫn đang rất căng thẳng, cam kết tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày của các nước OPEC+ không bền vững, bão tuyết tại Mỹ,…

Theo đó, ông Phú dự báo, tình hình trên không thể chấm dứt ngày một, ngày hai và có thể sẽ kéo dài tới hết quý I/2022. Khả năng giá dầu thế giới cán đích 100 USD/thùng có khả năng nhưng không cao.

Cũng theo ông Phú đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu, giá xăng "lên - xuống" thất thường là điều hiển nhiên. Theo đó, hiện tại, để điều hành được thị trường, vấn đề chính cần nhìn nhận là cơ cấu giá xăng dầu.

"Duy trì 40% thuế phí thì giá xăng dầu cao là không thể thay đổi, ngoài ra, tôi nhấn mạnh vào việc tăng cường dự trữ. Với việc lượng dự trữ chỉ khoảng 30 ngày, khi thị trường thế giới biến động, chúng ta không kiểm soát nổi. Quỹ bình ổn theo tôi cũng không bền vững và thực chất đây là tiền của người tiêu dùng", ông Phú nhận định.

Do đó, theo ý kiến vị chuyên gia, đã đến lúc phải xem lại, giảm bớt thuế phí đối với xăng dầu, đặc biệt là những loại thuế phí "bất hợp lý". Hiện tại, các ngành chức năng cần nhìn vào bài học như đã giảm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

"Giảm thuế VAT từ 10 xuống 8% ước tính giảm thu ngân sách nhà nước tới 49.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là hành động cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Phải chăng cách quản lý, điều hành thị trường xăng dầu cũng cần xem lại?", chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú phân tích.

Được biết, hiện sản lượng từ các nước thành viên OPEC+ như Iraq và Nga, Kazakhstan được cho là không thể đạt được sản lượng theo hạn ngạch được đề ra. Dù trước đó, trong cuộc họp ngày 2/2, OPEC+ vẫn chỉ duy trì chính sách tăng 400,000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, thời tiết trở thành yếu tố hỗ trợ lớn trong tuần vừa rồi đối với giá dầu. Một cơn bão lớn quét qua nước Mỹ khiến nhu cầu cho các loại dầu sưởi ấm gia tăng. Ngoài ra, các diễn biến địa chính trị một lần nữa cũng trở thành nhân tố thúc đẩy lực mua gia tăng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem