Giá Euro tăng mạnh do lo ngại “chiến tranh tiền tệ”

Thứ sáu, ngày 08/10/2010 09:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đồng tiền chung châu Âu Euro phiên ngày 7-10 lập mức cao nhất trong tám tháng so với đồng bạc xanh do lo ngại xung quanh sự bùng nổ cuộc chiến tiền tệ toàn cầu.
Bình luận 0
img
Đồng Euro sát ngưỡng 1,40 USD phiên ngày 7/10

Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cảnh báo về chiến tranh tiền tệ sau khi chính phủ nhiều nước trên thế giới nỗ lực tìm kiếm lợi thế thương mại bằng cách kiềm chế đồng nội tệ tăng giá. Cùng lúc đó, Mỹ nỗ lực thúc ép Trung Quốc thực hiện các cam kết để đồng Nhân dân tệ tăng giá bình thường.

“Tôi rất lo ngại về một cuộc chiến tiền tệ, thậm chí nó có thể đã thành hình rồi”, ông Strauss-Kahn nói với tờ báo Pháp Le Monde như vậy.

Trong báo cáo phát đi hôm thứ Tư, IMF nói rằng kinh tế toàn cầu cần một hoạt động cân bằng: Các quốc gia với dòng thương mại và thâm hụt ngân sách lớn như Mỹ cần đẩy mạnh xuất khẩu. Trái lại, những nước có thặng dư thương mại lớn như Trung Quốc phải giảm bớt phụ thuộc vào xuất khẩu và thúc đẩy nhu cầu nội địa.

Đáp trả cáo buộc của Mỹ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng đồng Nhân dân tệ tăng giá sẽ gây tổn hại cho các công việc liên quan đến xuất khẩu của Trung Quốc và có thể dẫn đến những bất ổn về kinh tế và xã hội.

Trong khi đó, đồng Euro tiếp tục tăng mạnh. Đồng tiền của 16 quốc gia này đứng ở mức 1,3965 USD vào giữa phiên 7-10, tăng từ 1,3929 USD khi mua vào cuối phiên liền trước tại New York. Đồng Mỹ kim cũng giảm xuống mức thấp nhất so với đồng Yên Nhật, từ 82,93 Yên xuống còn 82,43. Đồng Bảng Anh nhích nhẹ, từ 1,5896 lên 1,5928.

Các thành viên FED cho biết họ sẵn sàng viện trợ cho nền kinh tế Mỹ. Theo đó, việc mua nợ chính phủ từ các ngân hàng sẽ được tính lãi suất thấp hơn, bởi thế các tài sản bằng đồng đôla cũng kém hấp dẫn hơn.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem