Giả gái để... buôn ma túy

Diệu Bình Thứ tư, ngày 29/06/2022 09:57 AM (GMT+7)
Võ Ngọc Linh là đối tượng ma mãnh, thường xuyên giả gái để qua mắt lực lượng chức năng khi giao dịch ma túy với “con nghiện”.
Bình luận 0

Sáng 29/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vừa phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo đó, do không có nghề nghiệp ổn định, Linh nghĩ ra cách mua ma túy về bán lại để kiếm lợi. Linh mua ma túy về cất giấu trong một nhà trọ do đối tượng thuê tại quận Cẩm Lệ. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, Linh thuê thêm các “chân rết” về giúp việc. 

Giả gái để... buôn ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Ngọc Linh thường xuyên giả gái để qua mắt lực lượng chức năng khi giao dịch ma túy. Ảnh: CACC

Sau quá trình trinh sát, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã “giăng lưới” tóm gọn khi Linh hẹn giao 5 viên ma túy thuốc lắc, 2 gói ketamine với giá 5 triệu đồng ma túy trên đường Trần Bạch Đằng. Khám xét nơi ở của Linh, lực lượng  thu giữ thêm 30 viên ma túy dạng thuốc lắc, 50 vỏ bao ni-lông, 1 cân tiểu ly và 5 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Giả gái để... buôn ma túy - Ảnh 2.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh CACC

Theo cơ quan chức năng, đối tượng rất ma mãnh, luôn cảnh giác trong từng phi vụ. Linh chỉ bán ma túy cho những “khách hàng” quen. Sau khi trao đổi với các “con nghiện” qua điện thoại và “chốt” giao dịch, Linh hẹn gặp giao hàng ở những nơi cảm thấy an toàn. Khi thấy có dấu hiệu khả nghi, đối tượng ngay lập tức hủy giao dịch. Đặc biệt, Linh thường xuyên giả gái khi đi giao hàng để qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra, xe lý Linh theo quy định pháp luật.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem