Giá gạo sẽ vững ở mức cao

Thứ tư, ngày 24/11/2010 08:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều dự báo cho thấy giá gạo đến hết năm 2010 và đầu năm 2011 sẽ vẫn giữ ổn định ở mức cao.
Bình luận 0

Bộ Công Thương cho biết, diễn biến giá gạo trong thời gian tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào động thái nhập khẩu gạo của Philippines và Indonesia hay việc Thái Lan có giảm lượng gạo xuất khẩu trước thiệt hại lũ lụt vừa qua hay không.

Năm 2010, kế hoạch cả nước sẽ xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, nhưng hiện các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất tới 6,8 triệu tấn. Tháng tới đây, Indonesia có thể mua 200 nghìn tấn gạo của VN bởi cuộc thương lượng với Thái Lan không đi đến thoả thuận về giá.

Thiên tai ở Philippines cũng khiến nước này phải nhập khẩu khoảng 500 - 600 nghìn tấn gạo vào giữa tháng 12 và sẽ tiếp tục phải nhập khẩu gạo trong năm 2011... Tất cả những yếu tố này đang tiếp tục hỗ trợ cho giá gạo trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

Bộ Công Thương cho rằng, với những dự báo trên đây, năm 2011, các doanh nghiệp VN hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế để tăng giá mặt hàng xuất khẩu gạo, ký các hợp đồng có lợi nhất. Dù giá gạo không tăng đột biến thì triển vọng năm 2011 giá gạo sẽ tiếp tục vững ở mức cao như hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem