Giá gia cầm hôm nay 19/5: Giá vịt thịt ba miền ngang bằng nhau, nhiều trại gà khốn đốn vì nắng nóng

Thứ sáu, ngày 19/05/2023 08:19 AM (GMT+7)
Khảo sát giá gia cầm hôm nay 19/5 tại các vùng chúng tôi thấy giá vịt thịt ba miền ngang bằng nhau, giá gà công nghiệp có xu hướng chững lại. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều trại chăn nuôi gà, vịt gặp rất nhiều khó khăn, có trại bị sự cố chập điện chết nhiều vật nuôi.
Bình luận 0
Giá gia cầm hôm nay 19/5: Giá vịt thịt ba miền ngang bằng nhau, nhiều trại gà khốn đốn vì nắng nóng - Ảnh 1.

Giá vịt thịt hôm nay ba miền ngang bằng nhau. Ảnh: HĐ

Giá vịt ba miền ít biến động

Khảo sát tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt hôm nay tại các vùng ít biến động, giá vịt bơ tại các vùng dao động từ 32.000 đồng đến 34.000 đồng/kg.

Giá vịt cánh trắng loại đẹp bán buôn tại các trại từ 34.000 đồng đến 36.000 đồng/kg.

Giá vịt móc bán ra tại các lò ở các vùng miền Bắc đạt trên dưới 55.000 đồng/kg; tại các vùng phía Nam, giá vịt móc bán khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg.

Giá vịt xiêm bán từ 63.000 đồng đến trên dưới 66.000 đồng/kg.

Giá vịt trời từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng/con.

Giá vịt đẻ thải loại có trại bán tốt đạt trên 70.000 đồng/con.

Giá ngan trắng bán từ 60.000 đồng/kg, ngan trống bán được trên 70.000 đồng/kg.

Giá gà trắng chững lại

Sau một ngày giảm giá, giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay có dấu hiệu chững lại.

Giá gà trắng bán tại các vùng miền Bắc khoảng từ 27.000 đồng đến 28.000 đồng/kg; tại các vùng phía Nam bán từ 22.000 đồng đến 24.000 đồng/kg. Có trại bán gà xấu chỉ đạt dưới 20.000 đồng/kg.

Giá gà lông màu giao dịch tại các trại ở các vùng khoảng từ 35.000 đồng đến 37.000 đồng/kg.

Giá gia cầm hôm nay 19/5: Giá vịt thịt ba miền ngang bằng nhau, nhiều trại gà khốn đốn vì nắng nóng - Ảnh 3.

Giá gà ta không có biến động nhiều. Ảnh: HĐ

Giá gà ta thả vườn bán tại các vùng Hòa Bình ít biến động, giá bán tại trại từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg loại trên 5 tháng tuổi.

Giá gà thả đồi tại các trại ở Bắc Giang, Phú Thọ cao nhất đạt trên 70.000 đồng/kg.

Giá gà ta lai có trại ở Bắc Ninh chỉ bán được gần 60.000 đồng/kg.

Các trại khốn đốn vì nắng nóng

Theo bà Phạm Thị Thương, chủ trại gà ở Bình Lục (Hà Nam), vào thời điểm nắng nóng, việc chăn nuôi tại các trại càng khó khăn hơn.

"Ban ngày chúng tôi phải tăng cường phun nước trên mái để làm mát chuồng nuôi và dùng đá lạnh để pha cho gà uống giảm nhiệt cơ thể. Thậm chí các trại phải thức đêm để cho gà, vịt ăn, công việc vất vả hơn ngày thường", bà Thương chia sẻ.

Tại một số trại gà trắng ở các vùng Hòa Bình, Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện tình trạng gà bị sốc nhiệt, chết nhiều, thậm chí có trại bị sự cố chập điện chết hàng loạt.

Gia đình ông Phạm Văn Thắng ở Lạc Sơn (Hòa Bình) mới bị sự cố chập điện chết vài trăm gà khiến gia đình ông rất lo lắng.

"Dù gia đình đầu tư hệ thống chăn nuôi, hệ thống cảnh báo mất điện rất hiện đại nhưng vẫn khó tránh được sự cố. Nhưng cũng may là chúng tôi phát hiện kịp thời trại bị mất điện nên mới hạn chế được thiệt hại", ông Thắng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem