Gia hạn tạm giữ vụ cán bộ phường ở TP.HCM tham gia đánh bạc

A.T Thứ hai, ngày 17/05/2021 16:48 PM (GMT+7)
Công an đã ra quyết định gia hạn tạm giữ với cán bộ phường 11, quận 3, TP.HCM cùng 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Bình luận 0

Ngày 17/5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ với Danh Quang V. (SN 1985), Trần Hoàng H. (SN 1979), Đỗ Trường G. (SN 1987), Phan Văn Th. (SN 1991), Vũ Hải Đ. (SN 1991) và Phạm Trọng T. (SN 1965) để điều tra về hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".

Gia hạn vụ cán bộ phường ở TP.HCM tham gia đánh bạc - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trong đó, V. là Phường đội phó phường 11, quận 3, hay còn gọi là Phó ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3. Với hành vi tụ tập đánh bài giữa dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và xử lý nghiêm theo quy định nhóm đối tượng.

Chiều 12/5, trinh sát Công an quận 3 cùng Công an phường 11 ập vào căn nhà ở con hẻm 444 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, bắt quả tang V. cùng các đối tượng trên đang đánh bài bằng hình thức binh xập xám ăn tiền.

Gia hạn vụ cán bộ phường ở TP.HCM tham gia đánh bạc - Ảnh 2.

Gia hạn vụ cán bộ phường ở TP.HCM tham gia đánh bạc - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng tại hiện trường.

Tang vật vụ án thu giữ gần 100 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tây cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, V. cùng 3 người tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám. Riêng với Đ. là người theo dõi và hùn tiền mỗi ván, còn T. là chủ nhà đứng ra thu tiền xâu mỗi ván là 50 ngàn đồng.

Công an xác định V. là Phường đội phó phường 11, quận 3. Sau vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ công tác với V. để phục vụ việc điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem