dd/mm/yyyy

Giá heo hơi hôm nay 10/3: Công ty bỏ chiết khấu 1.000đ, heo ra Bắc

Giá heo hơi hôm nay 10/3 tương đối ổn định ở cả 3 miền, trong đó giá lợn hơi hôm nay ở miền Bắc giao dịch phổ biến từ 84.000 - 85.000 đồng/kg; giá heo hơi miền Nam đạt 75.000 đồng/kg. Cũng trong ngày hôm nay, các công ty lớn xuất bán heo đã bỏ chiết khấu 1.000 đồng/kg cho khách hàng.
Giá heo hơi hôm nay 10/3: Công ty bỏ chiết khấu 1.000đ, heo ra Bắc - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 10/3 thị trường tương đối ổn định, miền Bắc phổ biến từ 84.000 - 85.000 đồng/kg; miền Nam 75.000 - 78.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Ngọc

Giá heo hơi hôm nay miền Nam: Công ty lớn bỏ chiết khấu 1.000 đồng/kg, heo miền Nam ra Bắc 

Chiều 9/3, trao đổi với PV DANVIET.VN, ông Lê Văn Tiến - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, giá heo hơi hôm nay về chợ đầu mối đang duy trì ổn định, đạt 75.000 đồng/kg (đối với heo hơi loại 1).

Mức giá này ổn định từ mấy ngày qua, tuy nhiên từ 10/3 các công ty lớn, trong đó có Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã bỏ mức chiết khấu 1.000 đồng/kg cho khách hàng mua heo siêu loại 1, do đó có thể hiểu, giá heo hơi tại các công ty đã tăng lên 1.000 đồng/kg so với hôm qua. 

Ông Tiến nói: "Trước đây, giá heo hơi về chợ Hóc Môn có thời điểm đạt "đỉnh" 83.000 đồng/kg, thị trường heo hơi lúc đó khá lộn xộn do khan hiếm nguồn cung nên cũng chỉ có 1 giá, không phân ra heo loại 1, loại 2, 3. Sau đó giá heo hơi giảm dần, qua hơn 2 tháng giá heo hơi về chợ đầu mối 75.000 đồng/kg đối với loại 1, khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg đối với hàng loại 2, loại 3. 

Đáng chú ý, theo ông Tiến, do giá heo hơi miền Bắc đang ở mức cao, chênh lệch hơn so với miền Nam khoảng 8-10 giá, thị trường khan hiếm nên những ngày gần đây đã có nhiều thương lái đẩy mạnh thu mua heo miền Nam vận chuyển ra miền Bắc tiêu thụ. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quang Sang, Phó Trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam cho biết, hiện giá heo hơi ngoài thị trường đạt 78.000 đồng/kg tại Đồng Nai, đây cũng là giá gần như cao nhất miền Nam. 

Hiện tại, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, giá heo hơi tăng thêm 5.000-6.000 đồng/kg so với tháng trước, giá bán bình quân từ 75.000 - 78.000 đồng/kg. Tuy vậy, mức giá này vẫn đang thấp hơn miền Bắc từ 8.000 - 10.000 đồng/kg nên thương lái và một số doanh nghiệp tại miền Nam đang đẩy mạnh thu mua rồi vận chuyển ra miền Bắc tiêu thụ để hưởng chênh lệch.

Giá heo hơi hôm nay 10/3: Công ty bỏ chiết khấu 1.000đ, heo ra Bắc - Ảnh 2.

Hiện giá heo hơi tại Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đang ở mức 75.000 đồng/kg. Ảnh: Chí Tuệ

Giá lợn hơi hôm nay 10/3 tại miền Bắc: Duy trì mức cao

Một số người chăn nuôi cho biết, giá lợn hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc đã quay về trạng thái bình thường, tuy nhiên mặt bằng vẫn đang ở mức cao, thương lái thu mua phổ biến từ 84.000 - 86.000 đồng/kg. 

Trước đó, ngày 7/3, thị trường miền Bắc giá heo hơi tăng như "lên đồng", đạt tới 90.000 - 95.000 đồng/kg do thông tin xuất hiện ca dương tính với Covid-19 (virus corona) tại Hà Nội. Người dân một số địa bàn do lo ngại bị phong toả, hạn chế đi lại nên đã đổ xô đi chợ, siêu thị tích trữ lương thực thực phẩm. Hệ quả là giá thịt lợn, giá gạo và một số mặt hàng tăng đột biến. Có thời điểm giá thịt lợn tại chợ dân sinh tăng lên tới 200.000 - 250.000 đồng/kg (tuỳ loại). 

Trao đổi với PV, anh T.H, một thương lái ở TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, giá lợn hơi trên địa bàn hiện đạt trung bình 84.000  - 85.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam trước đó cho biết, gần đây giá heo hơi thay đổi liên tục, thương lái lùng mua hàng khắp nơi nhưng cũng không mua được nhiều.

"Giá heo hơi duy trì ở mức cao bất chấp các biện pháp kìm giá của Chính phủ, Bộ NNPTNT chủ yếu là do thị trường không có nhiều heo to, rất khan hiếm. Tại các vùng chăn nuôi ở Hà Nam và khu vực lân cận, người dân không có lợn bán khiến các lái buôn phải đi xa hơn để thu mua heo, hoặc nhập nhiều heo từ miền Nam ra", ông Lộc khẳng định. 

Ông Lộc cũng cho biết, nguồn cung heo hơi về chợ gần đây chỉ đạt 400 - 500 con, trong khi vào thời kì cao điểm, mỗi phiên chợ này giao dịch tới 2.000 - 2.500 con. Lượng heo về chợ cũng chủ yếu là heo miền Nam. 

Lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) cũng cho biết, vài ngày qua, thương lái ở khu vực miền Bắc tăng mạnh thu mua và C.P. Việt Nam xuất bán số lượng heo cũng tăng lên. Sau Tết, C.P bán mỗi ngày khoảng 15.000-16.000 con heo, nay tăng lên 26.000 con nhằm góp phần bình ổn thị trường theo chủ trương của nhà nước.

Tuy nhiên, việc tăng số lượng bán trong thời điểm này chỉ là giải pháp tình thế và cũng không kéo dài được, chỉ cầm cự được vài ngày và sau đó C.P sẽ phải giảm số lượng cung ứng xuống như trước.

Được biết, hiện Công ty CJ cũng đang tăng lượng heo thịt xuất bán len 4.500-5.000 con/ngày do nhu cầu thị trường tăng, giá bán cũng được điều chỉnh tăng lên từ 75.000-77.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty Japfa cũng từ 74.500-77.000 đồng/kg...

Thiên Hương