Giá heo hơi hôm nay 27/6: Giá heo hơi rơi thêm 5.000 đồng/kg, Đồng Nai có ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 27/06/2021 09:23 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 27/6 tại các tỉnh Đông Nam bộ có xu hướng giảm. Tại thủ phủ nuôi heo ở Đồng Nai, giá heo hơi chỉ còn 62.000 đồng/kg, giảm mất 5.000 đồng so với đầu tuần.
Bình luận 0

Theo khảo sát của PV báo Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 27/6 tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục giảm. 

Nguyên nhân do dịch Covid-19 bùng phát mạnh và đến 28/6 chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) phải tạm dừng hoạt động, vì đã trở thành ổ dịch.

Giá heo hơi hôm nay 27/6: Heo hơi còn 62.000 đồng/kg, đã có ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối heo - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 27/6 tại các tỉnh Đông Nam bộ còn 62.000 đồng/kg. (Ảnh: Nha Mẫn).

Tại Đồng Nai, giá heo hơi từ các trang trại đang bán ra ở mức 61.500 đồng – 62.000 đồng/kg. Còn ở Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, có nhiều khu vực, giá heo hơi đạt 62.500 đồng/kg. Tuy nhiên với mức giá này người nuôi heo đang kêu trời, vì thua lỗ nặng.

Đáng nói, chợ đầu mối heo Tân Xuân – Hóc Môn (TP.HCM) đã xuất hiện một ổ dịch lớn, nên buộc phải tạm dừng hoạt động. 

Trước thông tin này, nhiều địa phương thường có người đến chợ đầu mối Hóc Môn đã phải ra sức truy vết các đối tượng liên quan.

Qua truy vết, Đồng Nai phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng 27/6.

Giá heo hơi hôm nay 27/6: Heo hơi còn 62.000 đồng/kg, đã có ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối heo - Ảnh 2.

Chợ đầu mối heo tạm đóng cửa để chống dịch Covid-19, nhiều thương lái than vãn gặp khó khăn, giá heo hơi hôm nay 27/6 giảm sâu. (Ảnh: Nha Mẫn).

Bà Nguyễn Thị Ân, người nuôi heo tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai - lo lắng nói: "Giá heo hơi nay thấp quá, lại còn xuất hiện ca Covid-19, heo chắc khỏi bán luôn. Sáng báo đăng là 4 người dương tính với SARS-CoV-2 rồi ở cách nhà tôi vài cây số thôi. Chúng tôi chiều nay cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên, hy vọng là ổn".

Giá heo hơi hôm nay 27/6: Heo hơi còn 62.000 đồng/kg, đã có ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối heo - Ảnh 3.

Thương lái thu mua heo tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai .Ảnh: Minh Thư

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn, người nuôi heo tại huyện Thống Nhất cũng đang đứng ngồi không yên vì giá heo hơi và dịch Covid-19. 

"Ba ngày trước tôi bán heo giá 65.000 đồng/kg vậy mà nay bên thương lái báo còn có 61.500 đồng/kg. Không ngờ giá heo lại tụt mạnh thảm hại như hiện nay trong khi cám đến giờ này vẫn cao. 

Khi chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thì heo biết bán cho ai? Nên tôi lo 380 con heo trong chuồng sẽ quá lứa, vì gọi sáng giờ không ai chịu đến" - ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, tại huyện Thống Nhất ghi nhận 5 ca dương tính và đến chiều nay 1.000 người sẽ phải xét nghiệm Covid-19 để sàng lọc ngẫu nhiên. 

"Thương lái đi về tiếp xúc với người nuôi heo rất nhiều nên tôi rất lo lắng. Mong là ngành chức năng sớm kiểm soát được tình hình để giá heo sớm ổn định trở lại" - ông Tuấn nói thêm.

Anh Nguyễn Bình, người chuyên nhập heo vào chợ đầu mối Hóc Môn - cho biết: "Tôi có hỏi thì nhiều chủ sạp heo và lò mổ chia sẻ là họ vẫn sẽ giao heo tại lò mổ dù chợ tạm đóng cửa. Tuy nhiên lượng heo bán ra mỗi ngày sẽ chỉ còn khoảng dưới 3.000 con và rất khó kiểm soát. Nhưng do đó dự kiến giá heo tuần tới sẽ tiếp tục theo đà giảm do không có nơi tiêu thụ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem