Giá heo hơi hôm nay 30/7: Miền Bắc nhiều nơi đạt hơn 4 triệu đồng/tạ

30/07/2019 10:07 GMT+7
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 30/7 ở miền Bắc tiếp tục giữ mức bình quân cao nhất cả nước, trong đó nhiều địa phương đạt trên 4 triệu đồng/tạ đối với heo siêu nạc. Trong khi đó, giá heo hơi miền Nam vẫn chưa thể phục hồi do người chăn nuôi vẫn bán chạy cả heo nhỏ vì lo sợ thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi.

Giá heo hơi hôm nay miền Bắc: Nhiều nơi duy trì trên 40.000 đồng/kg

Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá lợn hơi hôm nay ở khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ổn định của những ngày gần đây, dao động phổ biến từ 38.000 - 42.000 đồng/kg.

Thương lái đang vận chuyển heo hơi lên xe đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam. Ảnh: T.Q

Cụ thể, trò chuyện với PV Dân Việt, anh Dương Phương Nam, chủ trang trại đang nuôi 200 lợn nái và hơn 1.000 lợn thịt ở huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sáng ngày 29/7, trang trại của anh xuất bán cho thương lái 150 con lợn siêu, biểu cân trung bình 110kg/con với giá heo hơi đạt 41.000 đồng/kg.

Mặc dù mức giá này đang cao hơn gần 10.000 đồng/kg so với thị trường miền Nam, song anh Nam cho biết, giá heo hơi hôm nay tại địa phương đã giảm 1.000 đồng/kg so với trước đó 1 tuần. 

Tính ra với mỗi con heo nặng 110kg, sau khi xuất bán anh Nam thu về hơn 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên một số chủ trang trại cho biết, với mức giá heo hơi như trên, chỉ những trang trại chăn nuôi công nghiệp, chủ động được heo giống, thức ăn thì mới có lãi, còn hầu hết hoà vốn hoặc thậm chí lỗ vì bị dịch tả lợn châu Phi bủa vây, trong khi các chi phí sản xuất đều tăng "phi mã". 

Tại khu vực Hà Nội - nơi có đàn heo lớn thứ 2 cả nước chỉ sau tỉnh Đồng Nai, giá heo hơi đang dao động từ 38.000 - 41.000 đồng/kg trong nhiều ngày qua (tuỳ loại). Anh Trọng Hiếu, thành viên nhóm Hà Tây chăn nuôi cho biết, giá heo hơi tại Chương Mỹ ngày 29/7 đạt 40.500 đồng/kg đối với heo siêu; trong khi ở khu vực huyện Phú Xuyên, giá lại thấp hơn, đạt 39.500 đồng/kg. 

Một số tỉnh cũng có mức giá lợn hơi ổn định như Thái Bình 42.000 đồng/kg; Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ 41.000 đồng/kg. Các tỉnh khác giá lợn hơi phổ biến từ 38.000-39.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung – Tây Nguyên: Ổn định 

Theo khảo sát của AnovaFeed, giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đầu tuần này không có biến động nào đáng kể về giá. Toàn miền giá dao động từ 30.000 đồng/kg – 35.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận vẫn là 3 địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức giá từ 39.000 – 40.000 đồng/kg.

Sự chênh lệch giá ở miền Trung khá cao khi giá lợn hơi tại khu vực Thừa Thiên - Huế chỉ đạt 30.000 đồng/kg; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng khoảng 32.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Thấp nhất cả nước do dịch bệnh phức tạp 

Theo khảo sát nhanh của PV, giá heo hơi hôm nay 30/7 tại khu vực phía Nam đang dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất trên cả nước.

Tiêu hủy heo tại một trang trại trên địa bàn xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Ảnh: M.QUÂN

Đáng chú ý, một số địa phương lại đang có xu hướng giảm giá, với mức giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước như Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Đồng Tháp, hiện thương lái đang thu mua từ 28.000 - 29.000 đồng/kg.

Tại "thủ phủ" chăn nuôi heo lớn nhất cả nước là Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay chỉ còn 29.000 đồng/kg, thấp hơn so với giá lợn hơi bình quân tại miền Bắc tới 10.000 đồng/kg.  

Hiện ngành chức năng và các chủ trang trại nuôi heo tại Đồng Nai vẫn đang phải căng mình chiến đấu với dịch tả heo châu Phi. Trên báo Đồng Nai, ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thống Nhất cho biết, diễn biến bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn đang khá phức tạp. Nhiều trang trại thực hiện rất nghiêm việc phòng tránh dịch bệnh từ nhiều tháng nay với quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, song cũng không tránh khỏi bệnh dịch tả lây lan nhanh chóng.

Ông Tùng khuyến cáo những hộ chăn nuôi nên tìm cách giảm đàn sớm nếu heo còn âm tính với bệnh dịch tả.

Được biết, hiện Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thống Nhất đã hoàn tất hồ sơ đề nghị chi trả tiền hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả heo châu Phi cho 73 hộ bị thiệt hại với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng. 

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục