Giá heo hơi hôm nay giảm sát 80.000 đồng/kg, dịch tả lợn châu Phi âm ỉ tái phát ở 46 xã

Thiên Hương Thứ sáu, ngày 14/08/2020 11:14 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 14/8 ở một số tỉnh miền Nam có nơi chỉ còn 80.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cũng giảm mạnh, dao động từ 84.000 - 87.000 đồng/kg. Đáng chú ý dịch tả lợn châu Phi vẫn đang âm ỉ, tái phát ở 46 xã tính từ đầu tháng 8 đến nay.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, trong tháng 7/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 90 xã (bao gồm 1 xã mới phát sinh, 86 xã tái phát và 3 xã đã qua 21 ngày trong tháng 7) của 14 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng 7 là 3.673 con.

Giá heo hơi hôm nay giảm sát 80.000 đồng/kg, dịch tả lợn châu Phi âm ỉ tái phát ở 46 xã - Ảnh 1.

Cả nước hiện có 184 xã thuộc 65 huyện của 19 tỉnh, thành phố đang có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: I.T

Từ đầu tháng 8/2020 đến ngày 12/8/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 46 xã của 12 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 2.099 con. 

Như vậy hiện nay, cả nước có 184 xã thuộc 65 huyện của 19 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày, với số lợn tiêu hủy lũy kế là 6.773 con. 

Đối với bệnh lở mồm long móng, trong ngày 12/8 có 2 ổ dịch mới phát sinh tại các tỉnh: Quảng Trị và Đồng Nai. Trong đó có 1 ổ dịch tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tổng số gia súc mắc bệnh là 30 con.

Tại tỉnh Đồng Nai có 1 ổ dịch tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tổng số gia súc mắc bệnh là: 11 con. Trên cả nước, hiện có 5 ổ dịch lở mồm long móng đã qua 21 ngày và 4 ổ dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. 

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, khoảng nửa tháng nay lượng lợn hơi về các chợ đầu mối khá dồi dào, khiến giá lợn hơi giảm xuống từ 4.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước đó. 

Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc hiện đang dao động phổ biến ở mức 84.000 - 87.000 đồng/kg, giảm từ 3.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước. Như ở Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam thương lái đang thu mua lợn hơi với giá từ 83.000-85.000 đồng/kg. 

Tại Hưng Yên, giá heo hơi đạt 86.000 đồng/kg; Thái Bình khoảng 84.000 đồng/kg; Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên dao động từ 85.000-86.000 đồng/kg.

Tại Hà Tĩnh, giá lợn hơi đang ở mức 83.000-85.000 đồng/kg. Ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi Hợp Lực (thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết trại của ông mới xuất bán một chuồng cho thương lái với giá heo hơi bình quân 84.000 đồng/kg, trọng lượng lợn trên 110kg/con. 

Mức giá này theo ông Cảnh, sau khi trừ chi phí chủ trang trại vẫn có lãi khá. 

Giá heo hơi hôm nay giảm sát 80.000 đồng/kg, dịch tả lợn châu Phi âm ỉ tái phát ở 46 xã - Ảnh 2.

Giá heo hơi trên thị trường đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg trong vòng nửa tháng qua, có nơi đã giảm về sát mốc 80.000 đồng/kg. Ảnh: Người dân mua thịt lợn tại chợ dân sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Minh Ngọc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đang trong xu hướng giảm so với 2 tuần trước. Ví dụ tại Cần Thơ, giá heo hơi hôm qua còn 82.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Long An, TP.Hồ Chí Minh giá heo hơi hôm nay khoảng 83.000-84.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Long cũng cho biết, đoàn công tác của Bộ NNPTNT đang đi kiểm tra tình hình tái đàn heo ở tỉnh Kiên Giang. Hiện công tác tái đàn heo ở địa phương đang rất thuận lợi, do Kiên Giang đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi từ tháng 4/2020, các tỉnh xung quanh cũng không phát hiện ổ dịch nào.

Tổng đàn heo của Kiên Giang hiện khoảng 180.000 con, gần bằng với tổng đàn trước khi có dịch tả heo châu Phi xảy ra. Giá heo hơi hôm nay tại Kiên Giang được giao dịch trong khoảng 80.000 đồng/kg. 

Trong khi đó, theo thông tin PV ghi nhận được từ các thương lái, tổng lượng heo hơi về 2 chợ đầu mối lớn của TP.Hồ Chí Minh là Bình Điền và Hóc Môn trong ngày hôm qua (13/8) khoảng 5.400 con. Trong đó, lợn Thái Lan khoảng 1.100-1.300 con. Lượng heo hơi về chợ nhiều khiến thương lái buôn bán chậm, giá thịt heo mảnh cũng không còn cao ngất ngưởng như trước.

Đại diện đơn vị quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng thịt heo về chợ từ đầu tháng 8 đến nay ổn định ở mức trên 300 tấn/ngày (từ 4.000 – 4.400 con), tương đương cuối tháng 7. Tuy nhiên, giá bán thịt heo tại chợ đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg do sức mua yếu. Ví dụ như ngày 12/8, giá heo mảnh loại 1 còn 100.000 đồng/kg, trong khi trước đó có thời điểm giá heo mảnh loại 1 lên tới 110.000 - 125.000 đồng/kg.

Được biết, giá heo hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam hiện đạt 80.500 đồng/kg, giảm 500 đồng so với hôm 12/8. Giá heo mảnh bán sỉ tại các cửa hàng của đơn vị này cũng giảm còn 102.000 đồng/kg. 

Như vậy trong nửa tháng qua, giá heo hơi trên địa bàn cả nước đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg tuỳ nơi. Điều đó kéo theo giá heo mảnh, giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị cũng giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg tuỳ loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem