Giá heo hơi ngày 23/6: Xuất hiện kêu gọi ngừng bán heo trên mạng xã hội

23/06/2020 07:05 GMT+7
Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 23/6 tại nhiều nơi tiếp tục giảm xuống. Trước thông tin heo Thái Lan được nhập về để bình ổn giá, trên một diễn đàn chăn nuôi xuất hiện các thành viên kêu gọi người nuôi ngừng bán heo.

Rủ nhau ngừng bán heo 

Giá heo hơi trong nước từ sau Tết Nguyên đán liên tục tăng cao, đỉnh điểm trong 2 tháng 4 và tháng 5/2020, giá heo nhiều nơi đã vọt lên trên 100.000 đồng/kg. Để bình ổn giá thị trường, Chính phủ và các bộ ngành đã ra nhiều quyết sách, trong đó có việc nhập heo sống từ các nước khác về.

Trước thông tin heo sống Thái Lan đã về Việt Nam, giá heo hơi trong nước rục rịch giảm nhẹ. Giá heo nhiều nơi đã xuống dưới mức 90.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một thành viên Nguyễn Đạt trong nhóm Hội chăn nuôi lợn ba miền Bắc-Trung-Nam đã kêu gọi các thành viên không bán heo ra thị trường.

Giá heo hơi ngày 23/6: Xuất hiện kêu gọi ngừng bán thịt heo trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Thành viên Nguyễn Nam kêu gọi mọi người ngừng bán heo ra thị trường

Thành viên này cho rằng, "Nhà nước đã đối xử bất công và thiếu tôn trọng người chăn nuôi lợn". Đáng nói, thành viên này đã kêu gọi mọi người ngừng bán lợn trong khoảng 10 ngày. Nguyễn Đạt viết: "Có khi nào anh em chăn nuôi lợn 3 miền nên thống nhất lại bầu ra lãnh đạo để tổ chức ngành chăn nuôi lợn có hệ thống hơn không. Tôi chính thức kêu gọi anh chị e trong hội ngừng bán lợn nuôi của mình từ ngày mai, trong vòng 1 tuần đến 10 ngày tới không ai bán lợn hết xem giá có tụt nữa không. Nhà nước đối xử bất công và thiếu tôn trọng người chăn nuôi lợn quá..."

Sau khi dòng trạng thái được đăng lên, đã có hàng nghìn người like, hàng trăm lượt share và bình luận. Tất cả các thành viên đều bày tỏ đồng tình, ủng với ý kiến này.

Hiện lượng heo trong thị trường đang khan hiếm, giá heo neo cao việc kêu gọi ngừng bán heo là vi phạm vào luật cạnh tranh. Đa phần đều đồng tình trong tình huống khan hiếm, có thể tăng giá một phần trong phạm vi cho phép và bảo đảm hợp lý; còn hiện tượng găm hàng, thách thức thì không chấp nhận được.

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi kêu gọi, bắt tay nhau… găm hàng, tăng giá hay ngừng bán bất cứ loại hàng hóa nào, kể cả hàng hóa thông dụng và không trong diện quản lý, cũng vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh.

Ông Bình cũng cho rằng về mặt đạo đức và pháp lý, việc nâng giá trong bối cảnh nguồn cung vô cùng khan hiếm còn có thể thông cảm, nhưng việc đồng loạt không bán dựa trên sự kêu gọi, "rủ nhau", "liên kết" với nhau thì là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, vi phạm pháp luật

Cũng theo vị luật sư này, hành vi trên có thể bị xử phạt 10% tổng doanh thu năm 2019 hoặc xử lý hình sự.

Giá heo hơi hôm nay: Giảm ở nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay 23/6 tại miền Bắc dao động từ 86.000 - 90.000 đồng/kg, nhiều nơi giảm từ 1.000 -3.000 đồng/kg. Cụ thể, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang cùng giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch tại 88.000 đồng/kg. Hà Nội, Phú Thọ giá heo hơi giảm 2.000 đồng về mức 86.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi tại miền Trung hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Tại Thanh Hóa, Nghệ An giao dịch tại 87.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng. Quảng Nam, Bình Thuận giá heo hơi đạt 85.000-87.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung đang được thương lái thu mua trong khoảng 83.000 - 88.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có nhiều biến động so với phiêm hôm qua, giá dao động từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

An Vũ
Cùng chuyên mục