Giá heo hơi tăng lên 100.000 đồng/kg, xuất hiện lợn hơi từ Thái Lan tuồn về

Thiên Hương Thứ hai, ngày 18/05/2020 21:24 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 18/5 đã có nơi lập đỉnh 100.000 đồng/kg đối với heo chọn loại ngon. Giá heo hơi bình quân tại miền Bắc đã đạt 95.000-98.000 đồng/kg, miền Nam cũng cao xấp xỉ miền Bắc. Do lượng heo hơi thiếu hụt nên các thương lái đã nhập cả heo Thái Lan về theo đường tiểu ngạch.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt chiều 18/5, ông Nguyễn Quang Lộc – Trưởng ban Quản lý chợ đầu mối gia súc – gia cầm Bình Lục (tỉnh Hà Nam) cho biết, giá heo hơi hôm nay tại chợ dao động từ 98.000 – 100.000 đồng/kg đối với heo siêu, có chất lượng tốt.

Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay và đang lặp lại mức giá cao lịch sử hồi cuối năm 2019.

Giá heo hơi tăng lên 100.000 đồng/kg, xuất hiện lợn hơi từ Thái Lan tuồn về - Ảnh 1.

Giá heo hơi bình quân tại miền Bắc đã đạt 95.000-98.000 đồng/kg, miền Nam cũng cao xấp xỉ miền Bắc. Do lượng heo hơi thiếu hụt nên các thương lái đã nhập cả heo Thái Lan về theo đường tiểu ngạch.

Trong phiên hôm nay, ông Lộc cho biết chợ có khoảng 400 con lợn hơi được giao dịch, hàng không có mà bán. "Trước đây trung bình mỗi phiên chợ giao dịch từ 700 – 800 con, có lúc dồi dào thì tiêu thụ hơn 1.000 con. Vài tháng nay nguồn cung liên tục giảm khiến giá tăng không ngừng. Hết lợn nên cả nước tăng chứ không riêng gì chợ Hà Nam", ông Lộc nói.

Trước đây, trọng lượng lợn bình quân tại chợ đạt 110-120kg/con, nhưng bây giờ heo về chợ ngày càng nhỏ, hàng 90kg, 100kg thương lái cũng mua hết.

"Đợt này lợn Thái Lan sang nhiều, mỗi phiên khoảng 1-2 xe chứ nếu không, giá lợn hơi còn tăng cao nữa. Giá lợn Thái Lan nhập về chợ trung bình từ 95.000 – 97.000 đồng/kg, nhưng gần như không đủ bán vì hàng được thương lái nhập tiểu ngạch nên quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn, thương lái cũng sợ rủi ro", ông Lộc thông tin.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, miền Nam, giá lợn hơi cũng liên tục tăng cao, dao động từ 88.000-97.000 đồng/kg tuỳ địa phương.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá heo hơi hôm nay xuất chuồng tại các trang trại của người dân và một số doanh nghiệp nhỏ đã tăng lên 95.000-97.000 đồng/kg, ngang ngửa với giá heo hơi tại miền Bắc.

Hồi cuối năm 2019, do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi dẫn đến giá lợn hơi tăng dựng đứng, đạt mức 92.000 đồng/kg vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, thế nhưng bây giờ, giá heo hơi ở miền Nam còn tăng mạnh hơn, có thể nói là "cao nhất trong lịch sử". Đáng nói là thương lái đã sẵn sàng trả giá cao nhưng vẫn rất khó mua vì nhiều trại đều báo hết heo.

Giá heo hơi tăng lên 100.000 đồng/kg, xuất hiện lợn hơi từ Thái Lan tuồn về - Ảnh 2.

Giá heo hơi tăng cao khiến giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng tăng vù vù, dao động từ 165.000 - 210.000 đồng/kg tuỳ nơi. Ảnh: M.H

Do giá heo hơi tăng cao, dẫn đến giá heo mảnh bán sỉ tại chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) cũng tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg so với tuần trước, đạt 115.000 - 125.00 đồng/kg tuỳ loại.  

Ông Nguyễn Quang Lộc cũng thừa nhận, ít nhất phải 5-6 tháng nữa, giá heo hơi mới có thể bình ổn trở lại. Nguyên nhân do hiện nay việc tái đàn heo gặp rất nhiều khó khăn. Một mặt giá heo giống, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, một mặt dịch tả lợn châu Phi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong môi trường. Thêm vào đó, bà con còn lo ngại giá heo hơi thời gian tới sẽ quay đầu giảm về mức Chính phủ yêu cầu thì lỗ lại hoàn lỗ.

"Nhà nước khuyến khích người dân, HTX, doanh nghiệp tái đàn, tăng đàn, nhưng mặt khác lại yêu cầu dùng mọi biện pháp kéo giảm giá heo hơi, giảm giá thịt heo. Như vậy thì bà con lấy đâu ra động lực tái đàn?", ông Lộc nêu câu hỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem