Giá heo hơi tăng liên tiếp 4.000 đồng/kg, dự báo Tết Nguyên đán có xảy ra "sốt giá"?

Thiên Ngân Chủ nhật, ngày 20/12/2020 06:10 AM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày gần đây giá heo hơi trên địa bàn cả nước liên tục tăng, đạt bình quân từ 68.000-72.000 đồng/kg, thậm chí có nơi đạt 73.000-74.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Công ty CP Chăn nuôi C.P hiện đạt 71.500 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt về giá heo hơi tại địa bàn, ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại lợn 7ha ở TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, giá heo hơi tại Sơn La hiện ở mức 71.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tháng 12. 

Giá heo hơi trên thị trường tăng chủ yếu theo đà tăng của doanh nghiệp chăn nuôi heo chiếm thị phần lớn nhất hiện nay là Công ty C.P. 

Giá heo hơi tăng liên tiếp 4.000 đồng/kg, dự báo Tết Nguyên đán có xảy ra "sốt giá"? - Ảnh 1.

Giá heo hơi hiện đã tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước, giúp người chăn nuôi có động lực đẩy mạnh chăm sóc đàn heo phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: M.H

Cụ thể, gần đây C.P đã tăng giá 2 đợt, lần 1 từ 69.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg; lần 2 từ 70.000 đồng/kg lên 71.000 đồng/kg. 

Hiện ông Bắc đang tích cực chăm sóc đàn lợn thương phẩm hơn 6.000 con và đàn lợn bố mẹ 2.500 con để cung ứng kịp thời sản phẩm cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Dự kiến trong tháng Chạp, ông sẽ bán khoảng 2.500 con lợn thương phẩm, chia thành nhiều đợt và sẽ phục vụ các thương lái cho đến ngày 30 Tết.

Ngoài bán heo thương phẩm, hàng tháng ông Nguyễn Công Bắc cung ứng khoảng 1.000-2.000 con heo giống nuôi thịt và 150-200 con heo hậu bị. Riêng heo thương phẩm, trung bình mỗi tháng hệ thống trang trại của Bắc xuất bán cho các thương lái từ 1.500 - 2.000 con. 

Với giá heo hơi như hiện nay, ông Bắc cho biết ông thu lãi trung bình 2 triệu đồng/con. 

Tuy nhiên với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phải mua con giống hoặc phải thuê trang trại thì chỉ lãi được khoảng 1 triệu đồng/con, lấy công làm lãi là chính. 

Tại Hà Nội, thương lái cũng đang thu mua lợn hơi với giá từ 70.000 - 74.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Hưng Yên đạt 73.000 đồng/kg, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình có giá lợn hơi từ 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Ông Khổng Văn Hưng ở xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn) cho biết, hiện trang trại của gia đình ông có 300 con lợn nái và hơn 1.000 lợn thương phẩm, dự kiến trong thời gian tới tăng thêm 500 con lợn thương phẩm để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nếu giá thịt lợn hơi duy trì ở mức 65.000-70.000 đồng/kg, người chăn nuôi sẽ có lãi.

Tại Đồng Nai, thông tin do Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp, giá heo hơi bình quân trên địa bàn hiện ở mức 71.500 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước. 

Giá heo hơi tại các địa phương như: Long Khánh, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán... dao động từ 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhiều người chăn nuôi heo bày tỏ kỳ vọng vào thị trường Tết Nguyên đán 2021, giá heo hơi sẽ tăng giá cao hơn so với thời điểm hiện tại. 

Dự báo về giá heo hơi dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Công Bắc cho rằng giá heo hơi có nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn hiện tại do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp Tết thường cao hơn ngày thường, quanh mốc 75.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên sẽ khó xảy ra tình trạng khan hàng, "sốt giá" nhờ nguồn heo hơi cung ứng ra thị trường khá ổn định; cộng với lượng thịt lợn nhập khẩu và các nguồn thực phẩm khác như thịt trâu bò, thịt gia cầm, trứng, thuỷ hải sản vô cùng phong phú, giá rất cạnh tranh với thịt heo. 

Ông Nguyễn Văn Đạo, chủ trại nuôi heo ở xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) phân tích, giá heo hơi có khả năng sẽ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Vì hiện nay bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang tái diễn ở nhiều nơi, gây khó khăn cho công tác tái đàn ở nhiều nông hộ. Ngoài ra, bão lũ ở miền Trung xảy ra thời gian qua khiến bà con chăn nuôi heo ở đây bị thiệt hại nặng nề, có thể nguồn cung thịt heo hơi ở khu vực này sẽ giảm so với các địa bàn khác.

Theo số liệu mới đây của Cục Thú y (Bộ NNPTNT), hiện cả nước có 96% số xã không có dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Mặc dù vậy, hiện cả nước vẫn có 307 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 307 xã thuộc 108 huyện của 29 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem