Gia Lai có ca thứ 19 nhiễm SARS-CoV-2, sau một ngày không có ca mới

Đình Văn Thứ bảy, ngày 06/02/2021 20:34 PM (GMT+7)
Tối ngày 6/2, Gia Lai có ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 19, là F1 có địa chỉ ở phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa - nơi có công dân từ Hải Dương về - trở thành ổ dịch đầu tiên tại Gia Lai.
Bình luận 0

Đó là bệnh nhân H.D.T (50 tuổi, trú tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Như vậy, sau 1 ngày (ngày 5/2) không có ca mắc mới nào, Gia Lai đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 19, vào ngày 6/2.

Gia Lai có ca thứ 19 nhiễm Covid-19, sau một ngày không có ca mắc mới - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Nguyễn Đình Tuấn (áo xanh) cùng lực lượng quân đội xuống các địa phương để chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai, ca bệnh này đã được cách ly trước đó, nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Gia Lai có ca thứ 19 nhiễm Covid-19, sau một ngày không có ca mắc mới - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên y tế lái xe công nông vào các thôn bản để truy vết các trường hợp F1, F2.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 6/2, có gần 2.000 người dân được cách ly tại 17 khu tập trung. Trong đó, có 7 khu tập trung thuộc lực lượng quân sự, 10 khu còn lại thuộc các Trường dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường Chính trị các địa phương.

Gia Lai có ca thứ 19 nhiễm Covid-19, sau một ngày không có ca mắc mới - Ảnh 3.

Nhiều cá nhân, tổ chức may khẩu trang để ủng hộ người dân vùng dịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai cho biết: Gia Lai dịch bệnh xuất phát từ ngày 17/1, khi công dân T.T.H.T và chồng là H.L.H (39 tuổi, cùng trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai) ra Hải Dương tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T (mã bệnh số 1612). Sau khi trở về Gia Lai, người chồng tham dự tiệc cưới ở huyện Ia Pa, người vợ đi làm tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa. Từ đó, dịch lây lan cho một số công dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai.

Đấu giá hoa lan, ủng hộ gần 700 triệu đồng cho Gia Lai chống dịch Covid-19

Tính đến chiều ngày 6/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận của trên 40 cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đồng thời đã tiếp nhận và chuyển trên 20 tấn hàng hóa (khẩu trang, chai nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, bộ đồ bảo hộ, gạo, mỳ tôm, sữa, cồn sát khuẩn…).

Đặc biệt có 1 cá nhân, thông qua đấu giá hoa lan đã ủng hộ tỉnh Gia Lai gần 700 triệu đồng. Các ngân hàng cũng ủng hộ nhiều tiền mặt. Tất cả tiền và hàng cứu trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai giao cho đầu mối là Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện phân bổ về các địa điểm cần cứu trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem