Gia Lai: Hai cán bộ Viện Sốt rét Trung ương dương tính lần 1 với Covid-19

Đình Văn Thứ hai, ngày 01/02/2021 14:45 PM (GMT+7)
Ngày 1/2, ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở huyện Kông Pa, nâng tổng số người bị nhiễm và nghi nhiễm tại Gia Lai lên 7 người.
Bình luận 0

Đó là chị V.T.S (31 tuổi) và anh N.Đ.L (38 tuổi), là hai cán bộ  của Viện sốt rét Trung ương vào tạm trú ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai công tác tập huấn, làm việc dài ngày.

Gia Lai: Thêm hai cán bộ Viện Sốt rét Trung ương bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Gia Lai đang căng mình dập dịch.

Trong quá trình làm việc tại đây, 2 cán bộ này nghi đã tiếp xúc gần với chị T.T.H.T (trú phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) - đã ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 - sau khi từ Hải Dương về.

Hai cán bộ của Viện sốt rét Trung ương xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly tại Trung tâm y tế của huyện Krông Pa.

Chủ tịch huyện Kông Pa, ông Hồ Văn Thảo cho biết: "Mặc dù chờ thông báo chính thức, nhưng với 2 trường hợp nghi ngờ cao nhiễm Covid-19, chúng tôi đã chỉ đạo khẩn cấp các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Huyện đang truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2 của 2 ca trên".

Như vậy, cùng với 5 ca được phát hiện dương tính trong hai ngày 29 và 30/1, Gia Lai hiện có 7 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành chủ trì (chiều tối 31/1), Chủ tịch tỉnh ghi nhận sự vào cuộc kịp thời, tích cực, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa và một số địa phương.

Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành ra chỉ đạo: Quán triệt tinh thần "Chống dịch như chống giặc". Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ nhân dân và thực hiện "mục tiêu kép", hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Gia Lai: Thêm hai cán bộ Viện Sốt rét Trung ương bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Gia Lai xác định có 3 ổ dịch, cần phải khống chế.

Đối với thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa: Phải tập trung khống chế, dập các ổ dịch. Đối với ổ dịch tại đám cưới ở huyện Ia Pa, tổ chức lấy danh sách mời đám cưới để truy mạnh các trường hợp F1, F2; tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly ngay các đối tượng F1; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 để tiến hành xét nghiệm khẳng định.

Xuất phát từ ngày 17/1, công dân T.T.H.T cùng chồng là H.L.H (39 tuổi, cùng trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai) ra Hải Dương tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T (35 tuổi) ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là F0 (mã số bệnh nhân 1612). Sau khi trở về Gia Lai, người chồng tham dự tiệc cưới tại nhà anh Lê Văn T tại huyện Ia Pa; người vợ đi làm tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa.

Từ đó, mẹ của của ông H.L.H là T.T.M (67 tuổi), anh N.M.T (28 tuổi, cùng trú thị xã Ayun Pa), hàng xóm gần nhà ông H.L.H và anh Rơmah H'N (35 tuổi, trú huyện Ia Pa), có tham gia đám cưới tại nhà anh Lê Văn T ở huyện Ia Pa - nơi anh H.L.H đi từ Hải Dương về tham dự - được phát hiện dương tính. Đến sáng 1/2, hai cán bộ của Viện sốt rét Trung ương nghi tiếp xúc với bệnh nhân T.T.H.T xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem