Gia Lai: Heo giống cấp phát cho nông dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân

Trần Hiền Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:46 AM (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ nông dân tái đàn heo sau dịch tả heo châu Phi, UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã cấp phát hơn 450 con heo giống. Nhưng sau 15 ngày chăm sóc, một số con heo giống bỗng đổ bệnh không rõ nguyên nhân, thậm chí nhiều con đã bị chết.
Bình luận 0

Heo giống được hỗ trợ đổ bệnh, chết

Theo đó, để hỗ trợ người dân tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã giao phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện triển khai dự án phát triển chăn nuôi heo theo hướng sản xuất chăn nuôi sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Phòng NNPTNT huyện Phú Thiện cũng được giao phối hợp với Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Khánh Dân huyện Phú Thiện triển khai dự án hỗ trợ heo giống.

Heo giống cấp phát cho dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Hai con heo giống của gia đình bà Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai được cấp phát trước đó, đã bị chết một con

Một trong những hộ dân được cấp phát heo giống là gia đình bà Nguyễn Thị Lường (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện). Sau dịch tả lợn Châu Phi đàn heo của gia đình bà Lường đã bị tiêu hủy hết, nên dự án này gia đình bà được cấp 2 con heo giống. 

Khi nhận heo về, bà Lường thả vào chuồng thì thấy heo giống bỏ ăn, ho nhiều, xù lông. Vì con trai làm cán bộ thú y xã nên khi heo phát bệnh, con bà đã tiêm đủ loại thuốc cho 2 con heo bệnh. Nhưng chăm sóc được khoảng 15 ngày thì 1 con heo giống lăn ra chết, con còn lại chậm phát triển.

Heo giống cấp phát cho dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Hầu hết, những con heo giống này đều phát bệnh giống nhau là ho nhiều, bỏ ăn và chảy mũi

Tương tự 2 con heo giống của bà Lường, gia đình ông Hướng sau khi nhận 2 con heo về nuôi thì phát hiện heo giống liên tục chảy nước mũi và ho nhiều. 

Ông Ngô Quang Hướng (huyện Phú Thiện) buồn rầu nói: "Đầu tháng 2, tôi đến UBND xã Ia Peng để nhận 2 con heo cái giống với trọng lượng hơn 20 kg về nuôi. Song song với việc nhận heo, tôi còn được nhận thêm thuốc kháng sinh và men tiêu hóa phòng ngừa. Sau khi nhận heo, tôi đem về nhà thả vào nuôi cùng với 5 con heo khác của gia đình...".

Theo ông Hướng, mới nuôi được mấy hôm, ông thấy heo liên tục ho, dịch nhầy đục chảy ra ở hai bên mũi. Với kinh nghiệm nuôi heo gần 30 năm, ông nghĩ heo đã mắc bệnh hen xuyễn nên bỏ 250.000 đồng đi mua thuốc đặc trị, thuốc bổ về tiêm. 

Nhưng khoảng 5 ngày, heo tiếp tục nổi hạt trên da giống như bệnh thủy đậu. Bệnh hen xuyễn cùng với bệnh thủy đậu nhanh chóng lan ra đàn heo 5 con của gia đình, hiện 3 con trong đàn đã bị chết...

Heo giống cấp phát cho dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Thậm chí, một số con heo còn bị thủy đậu sau đó lây lan ra các con khác trong chuồng

Ông Nguyễn Thế Hiếu Tâm - cán bộ thú y xã Ia Peng, cũng được hỗ trợ 2 con heo giống. Sau khi nhận về phát hiện heo bị phát ban nổi đậu nên ông Tâm sử dụng thuốc anggin và dental kháng sinh để tiêm cho 2 con heo. Nhưng heo cũng không khỏi bệnh, hiện đã chết một con.

Hầu hết, những con heo giống được cấp phát cho người dân trong dự án phát triển chăn nuôi heo theo hướng sản xuất chăn nuôi sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đều phát bệnh giống nhau. Dù người dân đã mua thuốc về điều trị nhưng heo không hết bệnh, thậm chí nhiều con heo bỏ ăn dài ngày và chết.

Heo giống chết sẽ được cấp lại 

Liên quan đến việc heo giống cấp phát, hỗ trợ cho dân bị nhiễm bệnh, chết ông Phạm Văn Dân-Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Khánh Dân khẳng định: "Heo giống được cấp phát cho người dân đảm bảo chất lượng, đã được cách ly và tiêm chủng đầy đủ. Sau khi cấp heo rất khỏe mạnh, một số hộ dân phản ánh heo bị bệnh là do lây nhiễm từ đàn heo nhà trước đó...".

Theo ông Dân, bên cạnh đó, các hộ dân được cấp ở gần nhau nên có sự lây lan. Đối với những trường hợp có heo chết, heo bị ho thì chúng tôi đã có kế hoạch thu về, cấp lại con khác cho người dân".

Heo giống cấp phát cho dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân - Ảnh 4.

Bệnh hen xuyễn cùng với bệnh thủy đậu ở heo giống đã nhanh chóng lan ra đàn heo 5 con của gia đình ông Hướng, hiện 3 con trong đàn đã bị chết

Thông tin từ phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện (đơn vị trực tiếp triển khai dự án), sau khi triển khai cấp phát heo giống cho người dân tại các xã, phòng nông nghiệp đã tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật chăm sóc. Trước khi ban giao heo giống cho các địa phương, phòng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra về vấn đề nhiễm bệnh và quy định trong thời gian 21 ngày.

Heo giống cấp phát cho dân bỗng đổ bệnh và chết không rõ nguyên nhân - Ảnh 5.

Hai con heo của chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Plei Rbai, xã Ia Piơr, huyện Phú Thiện), một con đang trong tình trạng sống dở chết dở

Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Thiện, cho biết: "Về việc heo giống cấp hỗ trợ bị chết, hiện đã có xã thông báo lên, còn một số xã thì chưa thấy báo cáo. Sau khi nhận heo, chúng tôi đã thông báo rõ nếu có xảy ra vấn đề gì thì báo ngay cho địa phương để có sự phối hợp xử lý.

Theo ông Thành, điều kiện để được xử lý là người dân cũng phải cam kết đầy đủ theo các quy định như: Đảm bảo vấn đề chuồng trại, không nên nuôi nhốt chung, giữ ấm, vệ sinh chuồng trại...

"Sau khi nắm thông tin người dân phản ánh heo cấp bị chết, nhiễm bệnh, phòng có xuống kiểm tra và cấp lại cho người dân. Riêng xã Ia Piar báo cáo lên có 5 con heo bị chết nên phòng đã bổ sung lại cho người dân. Hiện phòng đã thông báo đến các xã nắm bắt tình hình để có phương án xem xét cấp lại cho người dân", ông Thành nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem