Thứ bảy, 27/04/2024

Giá sầu riêng cao kỷ lục, có thể mang về 1 tỷ USD cho Việt Nam trong năm nay

16/02/2023 11:23 AM (GMT+7)

Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết sầu riêng của Việt Nam kỳ vọng đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm nay, khi tín hiệu từ các thị trường tiêu thụ lớn đang khả quan. Giá sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang ở mức cao kỷ lục.

Chia sẻ tại buổi họp báo về triển lãm quốc tế về sản xuất và chế biến rau, hoa, quả Việt Nam (HortEx Vietnam 2023) sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết thị trường xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm 2023 đang có nhiều tín hiệu rất tích cực. Nhiều loại trái cây chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam được tiêu thụ mạnh tại các nước, như mít, thanh long, sầu riêng hiện tăng giá gấp 4-5 lần, và mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân cũng như ngành nông nghiệp. 

“Kim ngạch xuất khẩu dự đoán trong năm 2023 có thể đạt 4 tỷ USD, trong đó sầu riêng có thể đạt 1 tỷ USD”, ông Nguyên thông tin.

Giá sầu riêng cao kỷ lục, có thể mang về 1 tỷ USD trong năm nay - Ảnh 1.

Sầu riêng có thể mang về 1 tỷ USD xuất khẩu cho Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Phúc Minh

Giá sầu riêng đang ở mức rất cao, có thể mang về 1 tỷ USD xuất khẩu cho Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Phúc Minh

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, thị trường Trung Quốc hứa hẹn khởi sắc, khi nhiều nghị định thư xuất khẩu nông sản chính ngạch được ký kết, mở thêm cơ hội cho trái cây, rau quả Việt Nam.

Ông Nguyên cũng thông tin thêm, nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc nhiều hay ít còn phụ thuộc vào mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói do nước này cấp. Tính đến nay, Trung Quốc cấp tổng cộng 113 mã vùng trồng và cơ sở đóng gói cho Việt Nam. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, thời gian chờ đợi để được cấp mã số rất lâu. Tính từ lúc nộp hồ sơ, thẩm định và cấp thường kéo dài từ 6 - 7 tháng hoặc hơn.

Trung Quốc vẫn là thị trường chính của Việt Nam, nhưng các chuyên gia nông nghiệp lưu ý, doanh nghiệp không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc mà cần đa dạng hóa thị trường.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 421 triệu USD, tăng tới 137% so với năm 2021. Sầu riêng đã trở thành loại trái cây xuất khẩu số 2 của Việt Nam, chỉ đứng sau thanh long. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng vượt bậc này nhờ được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. 

Như vậy, theo chia sẻ của ông Nguyên, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam năm 2023 kỳ vọng sẽ tăng gấp hơn 2 lần so với kim ngạch đạt được năm 2022. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành nông nghiệp và loại trái cây đặc sản sầu riêng Việt Nam.

Hiện Việt Nam có khoảng 90.000ha sầu riêng, trải dài từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Tây Nguyên. 

Sau Tết Nguyên đán, giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng phi mã, có thời điểm giá thu mua tại vườn lên đến hơn 200.000 đồng/kg. Dù giá sầu riêng đang hạ nhiệt, nhưng giá bán tại vườn vẫn rất cao. Để tránh tình trạng cung vượt cầu, các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đều khuyến cáo người dân không tăng nóng diện tích trồng sầu riêng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.