Giá trị vốn hóa Apple bốc hơi 45 tỷ USD vì dịch virus corona

19/02/2020 18:33 GMT+7
Giá cổ phiếu Apple lao dốc 3,2% trong phiên giao dịch 18/2 (giờ Mỹ) sau khi nhà sản xuất iPhone thừa nhận dịch virus corona sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu quý của hãng.

Theo Business Insider, Apple thông báo hãng sẽ không thể đạt doanh thu dự kiến 63-67 tỷ USD trong quý tài chính II/2020 do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Nhà sản xuất iPhone giải thích đối tác Foxconn chưa thể khôi phục sản xuất 100% do chính phủ Trung Quốc yêu cầu các nhà máy tạm dừng hoạt động nhằm ngăn chặn dịch virus corona lây lan.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất đã mở cửa vẫn chưa thể hoạt động hết công suất. Cũng phải kể đến việc Apple đóng cửa các cửa hàng Apple Store ở Trung Quốc, ảnh hưởng nặng nề tới doanh thu của hãng.

Giá trị vốn hóa Apple bốc hơi 45 tỷ USD vì dịch virus corona - Ảnh 1.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang đi bên ngoài một cửa hàng Apple đóng cửa ở Bắc Kinh ngày 3/2. Ảnh: Straits Times.

Yahoo Finance dẫn lời một số nhà phân tích nhận định doanh thu của Apple trong quý tài chính II/2020 có thể sụt giảm 4-7 tỷ USD. Thậm chí chuyên gia Michael Olson của Piper Sandler cho rằng doanh thu quý II/2020 của Apple sẽ giảm từ mức 65,3 tỷ USD dự kiến xuống 58,6 tỷ USD.

Sau khi các thông tin trên được công bố, giá cổ phiếu Apple lập tức sụt giảm 3,2% trong phiên giao dịch ngày 18/2. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa của "Táo khuyết" đã bốc hơi 45 tỷ USD chỉ trong một buổi sáng.

Hồi tháng 1, Apple thông báo doanh thu quý tài chính I/2020 đạt kỷ lục 91,8 tỉ USD, vượt xa mức 88,3 tỷ USD cùng kỳ năm 2018.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục