Giá vàng hôm nay 14/11: Tăng mạnh phiên cuối tuần khi dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ

Linh Đan Thứ bảy, ngày 14/11/2020 09:01 AM (GMT+7)
Giá vàng sáng 14/11 tăng do thị trường bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng tồi tệ hơn.
Bình luận 0

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 14/11, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.888,03 USD/Ounce. So với cùng thời điểm ngày 13/11, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng khoảng 13 USD/Ounce.

Quy theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có giá 52,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 12/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.888,2 USD/Ounce, tăng 14,9 USD/Ounce trong phiên.

Giá vàng thế giới tăng bật trở lại khi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu gia tăng, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế từ đại dịch. Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở một số quốc gia ở châu Âu và Mỹ. Nhiều quốc gia như Anh, Đức, Tây Ban Nha áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách xã hội.

img

Giá vàng tăng vào cuối tuần (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sự hoài nghi về khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 tiềm năng cũng thúc đẩy kim loại trú ẩn an toàn tăng cao hơn nữa. Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, nhận định: “Thị trường vàng đang tập trung chú ý đến gói kích thích kinh tế và số ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục tăng cao. Liên quan đến vắc-xin, chúng ta không biết việc phân phối sẽ hoạt động như thế nào… Có vẻ như ngay cả khi đã có vắc-xin, người dân có thể sẽ không quá tích cực đi mua hay nhận nó”.

Ngoài ra, theo dữ liệu vừa được Bộ Tài chính Mỹ công bố thì thâm hụt ngân sách trong tháng 10/2020 của nước này đã lên tới 28,4,1 tỷ USD, gần gấp 2 lần mức thâm hụt ngân sách trước đó và là con số kỷ lục được ghi nhận. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được dự báo tiếp tục còn nhiều diễn biến phức tạp khi chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump vẫn đang có các động thái pháp lý để khiếu nại về kết quả bầu cử.

USD đảo chiều giảm giá cũng đang hỗ trợ giúp vàng tăng trở lại.

Tại thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,9-56,40 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,85-56,3 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,95-56,35 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem