Giá vàng rơi tự do, chỉ còn 44,3 triệu đồng/lượng

12/03/2020 21:51 GMT+7
Trong khi WHO vừa công bố đại dịch Covid-19, giới đầu tư luôn tin rằng dòng tiền sẽ tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn. Vì vậy, không ít người vô cùng bất ngờ khi chứng kiến giá vàng rơi tự do xuống mức tương đương 44,3 triệu đồng/lượng.

Đêm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố đại dịch toàn cầu Covid-19. Theo diễn biến thông thường, thị trường chứng khoán sẽ lao dốc, dòng tiền chạy tới nơi trú ẩn an toàn nhất là vàng. Vì thế, vàng sẽ tăng giá. Thế nhưng, điều này không đúng với thị trường Mỹ.

Đầu phiên giao dịch ngày 11/3 trên thị trường Mỹ (tối 12/3 theo giờ Việt Nam), giá vàng nhanh chóng "rơi tự do" ngay sau giờ mở cửa. Sau hơn nửa giờ giao dịch, giá vàng thế giới được mua bán ở mức 1.578,6 USD/ounce, giảm 56,2 USD/ounce. Trên đồ thị, giá vàng đang trên đường đi xuống thẳng đứng.

Giá vàng rơi tự do, chỉ còn 44,3 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng rơi tự do, chỉ còn 44,3 triệu đồng/lượng

Ở mức 1.578,6 USD/ounce, giá vàng SJC quy đổi tương đương 44,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC đóng cửa ngày 12/3 tại thị trường Việt Nam gần 3 triệu đồng/lượng. Vì vậy, sáng mai, nhiều khả năng, giá vàng SJC sẽ "rơi tự do" cùng giá vàng thế giới.

Có thể thấy, thị trường đang diễn ra nghịch lý thị trường chứng khoán lao dốc, giá vàng cũng "rơi tự do". Thông thường hai thị trường này biến động ngược chiều nhau.

Một trong những nguyên nhân được giới chuyên gia giải thích cho "nghịch lý" này chính là các nhà đầu tư trên nhiều thị trường dường như đang quay sang bán vàng, một phần để đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ và lo ngại về thanh khoản.

CNBC thì đưa ra một nguyên nhân khác lý giải cho đà rơi tự do của vàng. Đó là giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ nói chung và kinh tế thế giới nói riêng sẽ bị ảnh hưởng sau lệnh cấm di chuyển từ châu Âu sang Mỹ vì châu Âu đang bị virus corona tấn công.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại IG Markets bình luận lệnh cấm du lịch "là một bất ngờ và là một cú sốc lớn với thị trường". Nó cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự chứng kiến được cú sụp đổ toàn diện của thị trường tài chính khi dịch corona bùng phát. Mặt khác, nhà đầu tư đang bán vàng để trang trải cho các lệnh gọi ký qũy.

Vandana Bharti, Phó Chủ tịch nghiên cứu hàng hóa tại SMC Comtrade bình luận vàng đang "tổn thương khi chứng kiến các thị trường tài chính rơi tự do và lệnh cấm du lịch. Vì vậy, nhà đầu tư có xu hướng giữ tiền mặt hơn là đầu tư.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục