Giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways khứ hồi chỉ 1 triệu đồng

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 16/03/2021 18:18 PM (GMT+7)
Giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways vẫn đang chạm đáy và thấp kỷ lục. Người dân có thể đi du lịch khỏe re với mức giá khứ hồi chỉ từ 1 triệu đồng đã gồm thuế phí.
Bình luận 0

Sau thời gian "đứng hình" vì Covid-19, giá vé bay đang chạm đáy nhưng hiện nhu cầu đi du lịch vào dịp cuối tuần đang rục rịch trở lại, các hãng hàng không đang tiếp tục tung nhiều chính sách giá rẻ và các ưu đãi để kích cầu.

Giá vé bay chạm đáy nhưng vẫn khuyến mãi

Giá vé bay dù đang thấp kỷ lục nhưng mới đây, Vietnam Airlines vừa cho biết sẽ tiếp tục khuyến mãi "khủng". Hãng hàng không quốc gia đưa ra chương trình ưu đãi đồng giá 90.000 đồng/chiều (tương đương 579.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí) trên tất cả các hành trình nội địa do hãng trực tiếp khai thác.

Giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chạm đáy, khứ hồi chỉ 1 triệu đồng, đi du lịch khỏe re - Ảnh 1.

Giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chạm đáy, khứ hồi chỉ 1 triệu đồng, đi du lịch khỏe re. Ảnh: Hồng Phúc.

Vé giá rẻ của Vietnam Airlines sẽ được mở bán từ ngày 25-28/3, áp dụng cho hành trình bay từ ngày 1/5 cho đến hết năm. Để mua được mức giá ưu đãi này, hành khách chỉ cần đặt trực tiếp trên website hãng, các phòng vé và đại lý chính thức của hãng.

Bamboo Airways mở bán vé siêu rẻ sớm hơn Vietnam Airlines, bắt đầu từ ngày 15/3 và kéo dài đến ngày 29/3, thời gian bay đến hết tháng 20/2021. Mức giá chưa gồm thuế phí hãng đưa ra là 26.000 đồng, áp dụng cho tất cả đường bay nội địa đang khai thác, trừ đường bay đến Côn Đảo. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air dù hiện không chạy chương trình nào nhưng đây cũng là hãng có giá vé bay đang rất hấp dẫn.

Còn Vietravel Airlines, ngay mùa du lịch đang có dấu hiệu ấm trở lại, hãng vừa chính thức khai trương đường bay thường lệ nối TP.HCM và Đà Lạt với giá chỉ 26.000 đồng/lượt (chưa bao gồm thuế, phí).

"Việc ra mắt đường bay mới này đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng khi Đà Lạt đang là điểm đến hot và an toàn nhất hiện nay", đại diện Vietravel Airlines cho biết. Với lợi thế là hãng hàng không du lịch, "tân binh" này cũng đang bán những combo trọn bộ vé máy bay và khách sạn từ 3-5 sao với giá từ 990.000 đồng.

Ngoài giảm giá vé, các hãng cũng đang đua nhau tặng 20kg hành lý ký gửi, voucher quà tặng khi đặt mua vé trên toàn bộ mạng bay nội địa để thu hút hành khách.

Giá vé bay khứ hồi chỉ 1 triệu đồng

Khảo sát của Dân Việt cho thấy, giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước đang chạm đáy và thấp kỷ lục. 

Nếu chọn đi du lịch ngay trong tháng 3 này với các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, giá vé khứ hồi đã gồm thuế phí khởi hành từ TP.HCM và Hà Nội chỉ xấp xỉ vừa hơn 1 triệu đồng.

Giá vé bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chạm đáy, khứ hồi chỉ 1 triệu đồng, đi du lịch khỏe re - Ảnh 2.

Các điểm du lịch trong nước đang có giá vé bay khứ hồi rất rẻ.

Cụ thể, nếu chọn du lịch Đà Nẵng và ở lại trong 4 ngày 3 đêm, khởi hành ngày cuối tuần 26/3, giá vé bay khứ hồi từ TP.HCM chỉ từ 1 triệu đồng, mức giá rất hấp dẫn. Hãng đang đưa mức giá thấp nhất là Vietjet Air, chỉ 1,029 triệu đồng; chênh lệch không đáng kể là Vietnam Airlines, gần 1,1 triệu đồng; Bamboo Airways đưa ra mức giá khứ hồi đã gồm thuế phí khoảng 1,2 triệu đồng.

Cũng thời gian đó, nếu khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng, mức giá khứ hồi đã gồm thuế phí thấp nhất là 1,1 triệu đồng. Vietjet Air và Vietnam Airlines là hai hãng đưa ra mức giá này.

Còn điểm đến Nha Trang, khởi hành từ TP.HCM trong cuối tháng 3, giá vé khứ hồi Vietjet Air đúng 1 triệu đồng đã gồm thuế phí; Vietnam Airlines 1,2 triệu đồng. Còn khởi hành từ Hà Nội, giá vé rẻ nhất vẫn là Vietjet Air, khứ hồi chỉ hơn 1 triệu đồng/người đã gồm thuế phí.

Phú Quốc vốn là điểm đến hấp dẫn cho mùa du lịch hè nhưng giá vé năm nay cũng đang rẻ bất ngờ. Khởi hành từ Hà Nội vào những ngày nửa cuối tháng 3, giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng đã gồm thuế phí; còn bay TP.HCM chỉ từ hơn 1,1 triệu đồng/người đã gồm thuế phí.

Các công ty du lịch lữ hành cũng cho biết tình hình người dân đi du lịch đang khởi sắc trở lại, các điểm đến hè như Nha Trang, Phú Quốc đang được ưa chuộng. Ngành hàng không và du lịch đang trông chờ vào sự kiểm soát dịch cũng như tín hiệu từ vaccines gần đây để khôi phục ngành.

Trong thời gian này, các hãng hàng không vẫn đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch để khách hàng yên tâm. "Vietnam Airlines hiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng nội địa như hành khách khai báo y tế, đo nhiệt độ trước chuyến bay; từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe; lắp đặt thảm khử khuẩn tại cửa lên tàu bay…", đại diện hãng cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem