Giá vé máy bay quốc nội đắt đỏ, khách du lịch đổ xô xuất ngoại dịp lễ 30/4

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 22/03/2023 11:53 AM (GMT+7)
Trước việc giá vé máy bay tour trong nước khá đắt đỏ, giá vé máy bay tour nước ngoài khá "mềm", người dân trong nước đã "quay xe" đổ xô đi du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4.
Bình luận 0

Khách "quay xe" đặt vé máy bay quốc tế

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (29 tuổi, kinh doanh tự do tại TP.Thủ Đức) dự định sẽ cùng người yêu đi nghỉ mát ở Phú Quốc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo giá vé máy bay, chị Nga giật mình vì mức giá từ TP.HCM đi Phú Quốc cao chót vót, vé khứ hồi gần 4 triệu đồng cho hạng phổ thông. Với mức giá này còn cao hơn chặng TP.HCM - Bangkok, giá gần 3 triệu đồng khứ hồi cách đây vài tuần. Vì vậy, chị Nga thay đổi kế hoạch, quyết định sẽ du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ 30/4. 

"Giá máy bay trong nước mà còn cao hơn đi quốc tế thì tôi tranh thủ đi nước ngoài luôn, đi chơi cho đáng. Kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài tới 5 ngày nên tôi cũng thong thả thời gian", chị Nga nói.

Vé máy bay quốc nội đắt đỏ, quốc tế giá tốt, người TP.HCM đổ xô xuất ngoại trong lễ 30/4 - Ảnh 1.

Giá vé máy bay quốc tế dịp lễ 30/4 của một số hãng không chênh lệch nhiều so với nhiều chặng trong nước. Ảnh: H.T

Chị Trần Thanh (42 tuổi, chuyên viên truyền thông) cũng vừa "quay xe", thay đổi dự định đi du lịch trong nước sau khi tham khảo giá vé máy bay. Ban đầu, chị Thanh muốn cùng gia đình đi Nha Trang nhưng thấy giá vé khứ hồi hơn 4 triệu đồng cho mỗi người, chị đã đã thay đổi ý định.

"Nhà tôi gồm 2 người lớn, 2 trẻ em trên 10 tuổi. Nếu từ TP.HCM đi Nha Trang phải mất gần 20 triệu đồng cho tiền vé máy bay khứ hồi. Trong khi cùng số tiền đó, tôi có thể cho con mình đi du lịch Đông Nam Á. Các điểm du lịch trong nước như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... các con tôi cũng đi nhiều lần rồi. Vì vậy, tôi quyết định đi du lịch Thái Lan để các con mình có cơ hội trải nghiệm văn hóa nước khác", chị Thanh cho hay.

Tương tự, nhiều người tại TP.HCM chia sẻ trước việc giá vé trong nước quá cao. Họ dự định tạm hoãn việc mua vé máy bay, chờ cận ngày xem hãng có tung thêm vé giá rẻ để "săn". Một số khác lại quyết định thay đổi, chuyển sang du lịch nước ngoài để tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Vé máy bay quốc nội đắt đỏ, quốc tế giá tốt, người TP.HCM đổ xô xuất ngoại trong lễ 30/4 - Ảnh 3.

Lượng khách đặt vé đi du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 đã tăng đột biến. Ảnh: H.T

Theo các đại lý bán vé máy bay tại TP.HCM, lượng khách đặt vé đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến. "Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khách gọi đến chủ yếu để đặt mua vé trong nước. Số lượng người mua vé đi nước ngoài rất hạn chế. Tuy nhiên, lễ 30/4 sắp tới, nhiều người hỏi giá vé trong nước xong lại quyết định đặt vé đi nước ngoài. Đa số, các nước người dân chọn để đi du lịch là Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. Một số người còn tranh thủ đặt vé sớm cho dịp nghỉ hè để mua được vé giá rẻ", anh Nguyễn Điền (chủ một đại lý bán vé máy bay trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình) chia sẻ.

Xuất ngoại vì vé máy bay giá "mềm" 

Khảo sát của PV, lấy điểm khởi hành từ TP.HCM tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước, như: Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang… mức giá vé máy bay khứ hồi trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 3/5, dao động khoảng 4 - 5,5 triệu đồng, bao gồm cả thuế phí. Có chặng cao điểm lên tới hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Từ TP.HCM, giá vé đi Phú Quốc theo lịch bay trên rẻ nhất đang ở mức 3,7 triệu đồng của Vietjet Air. Hành khách cũng có thể lựa chọn chuyến bay của Vietnam Airlines với giá vé khứ hồi hạng phổ thông gần 4 triệu đồng. Vietravel Airlines với giá 3,9 triệu đồng và Bamboo Airways với giá vé 3,8 triệu đồng.

Vé từ TP.HCM đi Đà Nẵng mùa lễ thấp nhất của Vietjet hơn 4,2 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways gần 5 triệu đồng, trong khi nếu mua Vietnam Airlines giá hơn 5,2 triệu đồng, ngang vé mùa Tết Nguyên đán. Thực tế, vào những ngày này, khung giờ nào vé cũng ngang nhau, không chênh lệch nhiều.

Vé máy bay quốc nội đắt đỏ, quốc tế giá tốt, người TP.HCM đổ xô xuất ngoại trong lễ 30/4 - Ảnh 4.

Nhiều người quyết định xuất ngoại thay vì du lịch trong nước vì giá vé máy bay trong nước cao. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, nếu so sánh mức giá trên, thì vé máy bay khứ hồi đi Bangkok của hãng Vietjet đi ngày 28/4 - về ngày 3/5 cũng chỉ ở mức hơn 4 triệu đồng/vé.  Mức vé này gần tương đương với vé đi các điểm du lịch trong nước. Đây là lý do khiến nhiều người quyết định xuất ngoại thay vì du lịch trong nước.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay nhu cầu du lịch xuất ngoại tăng vọt, vì có thời gian nên khách hàng đã lên kế hoạch từ rất sớm để đảm bảo quá trình chuẩn bị thủ tục visa cho những tour đường xa. Hiện, nhiều tour từ TP.HCM đi một nước châu Á đã kín chỗ. Lượng khách đặt tour châu Âu cũng tăng đáng kể so với dịp Tết vừa qua.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, người dân phải thắt chặt chi tiêu thì mức giá vé máy bay nội địa cao không chỉ là bất lợi rất lớn trong cuộc đua hút khách tới Việt Nam mà còn khiến thị trường du lịch nội địa thất thế so với hoạt động đưa khách đi du lịch nước ngoài. Với lợi thế vé máy bay giá "mềm", các tour du lịch đến Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Dubai... với mức giá dao động 8 - 20 triệu đồng/người, cho hành trình 4 - 5 ngày đang được nhiều khách tại TP.HCM quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem