Giá xăng dầu giảm chưa tương xứng với thế giới

Mai Hương Thứ tư, ngày 10/12/2014 16:40 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, có thể thấy mức giảm của giá xăng dầu trong nước chưa tương xứng với thế giới. 
Bình luận 0

Hôm qua (9.12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 5 năm, cả dầu ngọt, nhẹ và dầu Brent đều giảm khoảng 4,2%.  Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1.2015 trên thị trường Mỹ sụt 2,79 USD, xuống chỉ còn 63,05 USD/thùng, mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 7.2009. Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 1 trên thị trường Anh hạ 2,88 USD xuống còn 66,19 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 9.2009. Như vậy, giá dầu thô thế giới đã giảm 33-38% tính từ đầu năm đến nay, trong khi đó ở Việt Nam mới chỉ giảm khoảng trên 20%.

“Lẽ ra giá xăng dầu trong nước phải bám sát với giá xăng dầu thế giới bởi thứ nhất, chúng ta nhập khẩu tới 70% tổng lượng xăng dầu” - chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho hay. Cũng theo chuyên gia này, việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên cao hơn từ 10 – 15% là quá cao, làm mất đi cơ hội giảm mạnh giá xăng dầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem