Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Xăng dầu trong nước tuần tới sẽ biến động ra sao?

P.V Chủ nhật, ngày 17/04/2022 09:09 AM (GMT+7)
Giá dầu đã kết thúc tuần giao dịch ở mức tăng, với WTI dừng ở mức 107 USD/thùng và WTI là 111,7 USD/thùng. Tính cả tuần, hai mặt hàng Brent và WTI đã tăng khoảng 9%.
Bình luận 0

Cập nhật diễn biến giá xăng dầu hôm nay 17/4

Giá dầu tuần này đã cắt đứt chuỗi giảm liên tiếp hai lần để trải nghiệm một tuần tăng do lo ngại lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Giá dầu đã kết thúc tuần giao dịch ở mức tăng, với WTI dừng ở mức 107 USD/thùng và WTI là 111,7 USD/thùng. Tính cả tuần, hai mặt hàng Brent và WTI đã tăng khoảng 9%.

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Xăng dầu trong nước tuần tới sẽ biến động ra sao? - Ảnh 1.

Giá dầu tuần này đã cắt đứt chuỗi giảm liên tiếp hai lần để trải nghiệm một tuần tăng do lo ngại lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng chứng kiến giai đoạn biến động mạnh trong tháng 3 vừa qua, với các phiên giảm mạnh và tăng “sốc” xen kẽ lẫn nhau. Tuy vậy, về tổng thể, giá vẫn nằm ở mức cao, với giá Brent luôn đóng cửa trên mức 100 USD/thùng, ngoại trừ hai phiên duy nhất. Giai đoạn tháng 3, phần lớn giới phân tích lẫn giới đầu tư nhận định rằng thị trường sẽ chỉ có hướng đi duy nhất là tăng giá. Theo một số nhận định, giá dầu còn có thể leo lên mức 150 hay 200 USD/thùng.

Tuy vậy, cùng với một loạt các yếu tố mới, như việc các nước tiêu thụ dầu lớn thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA phối hợp với nhau mở kho dự trữ chiến lược, hay diễn biến dịch Covid-19 tại Trung Quốc, một lần nữa thị trường lại loay hoay tìm hướng đi mới. Tuần này, đã có lúc giá dầu Brent rơi xuống mức 98 USD/thùng, tiệm cận vùng giá cuối tháng 2, trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra.

Vào những giai đoạn như thế này, thông thường, thị trường sẽ chờ đợi các báo cáo quan trọng của các tổ chức năng lượng lớn để tìm kiếm các manh mối mới về hướng đi của giá. Tuy vậy, khác với các giai đoạn trước, báo cáo thị trường tháng 4 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA, và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC lần này lại không đưa ra được các dự báo thống nhất.

Thực tế hiện nay, Liên minh châu Âu (EU) đang hướng đến cấm dần dầu Nga, để Đức cùng các quốc gia khác có thời gian sắp xếp nguồn cung thay thế.

Một lệnh cấm dần sẽ buộc các bên mua châu Âu “tìm nguồn thay thế, có thể là xả kho dự trữ trong ngắn hạn, nhưng trong tương lai, thực tế sẽ đòi hòi nhiều nguồn cung hơn".

Các nhà giao dịch “vẫn lo lắng” khi cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp diễn và các quốc gia cân nhắc cấm dầu Nga. Câu hỏi lớn là bao nhiêu người muốn vào vị thế bán dầu trong cuối tuần kéo dài?.

Trong khi đó, các nhà kinh doanh lớn trên toàn cầu đang có kế hoạch hạn chế mua dầu thô và nhiên liệu từ các công ty dầu do nhà nước Nga kiểm soát trong tháng 5/2022.

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần triển khai thêm 2 giàn khoan dầu, nâng tổng số giàn khoan dầu đang hoạt động lên 548, cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Cùng ngày, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết bất chấp các tín hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục bị gián đoạn, các kho dự trữ dầu ở Mỹ đã tăng hơn 9 triệu thùng vào tuần trước, một phần là do nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia được giải phóng. Các nhà phân tích trước đó dự đoán mức tăng này chỉ đạt 863.000 thùng.

Dự trữ xăng của Mỹ giảm 3,6 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức dự đoán, và tồn kho sản phẩm chưng cất cũng giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Xăng dầu trong nước tuần tới sẽ biến động ra sao? - Ảnh 2.

Hiện mỗi lít xăng dầu bán ra đang thấp hơn so với giá cơ sở, đây là tín hiệu cho thấy từ nay đến ngày 21/4, nếu xăng dầu thành phẩm vẫn tăng sẽ khiến giá bán lẻ trong nước có nguy cơ tăng giá.

Trong nước, trái với kỳ vọng của người tiêu dùng, cả giá dầu thô lẫn giá xăng dầu thành phẩm những ngày qua dù biến động tăng giảm theo thời điểm nhưng xu hướng chung là tăng trở lại sau những phiên liên tiếp hạ nhiệt.

Hiện mỗi lít xăng dầu bán ra đang thấp hơn so với giá cơ sở, đây là tín hiệu cho thấy từ nay đến ngày 21/4, nếu xăng dầu thành phẩm vẫn tăng sẽ khiến giá bán lẻ trong nước có nguy cơ tăng giá.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 3/2022, lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước là 1,31 triệu tấn với trị giá là 1,36 tỷ USD, tăng mạnh 75% về lượng và tăng mạnh 114,8% về trị giá so với tháng trước. Tính trong quý I/2022, cả nước nhập khẩu 2,66 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá 2,45 tỷ USD, tăng 26,8% về lượng và tăng mạnh 128,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý I/2022, xăng dầu nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn Quốc với 1,06 triệu tấn, tăng mạnh 107%; Malaysia với 562 nghìn tấn, giảm 29,8%; Singapore với 353 nghìn tấn, tăng 3,5%... so với quý I/2021.

Trên thị trường nội địa, từ ngày 12/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh mỗi lít xăng giảm 830 - 840 đồng, còn dầu hoả, diesel hạ khoảng 700 - 740 đồng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17/4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 26.479 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 27.313 đồng/lít; dầu diesel không quá 24.380 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.024 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.929 đồng/kg.

Sản lượng dầu từ Nga tiếp tục là ẩn số

Từ sau khi Mỹ dẫn đầu trong việc tiến hành cấm nhập khẩu dầu từ Nga và hiện tượng “tự cấm vận” ở khối tư nhân diễn ra, thông tin được quan tâm nhất chính là tác động thực tế đến ngành năng lượng của Nga.

Việc các tàu chở dầu của Nga chuyển dịch lịch trình từ châu Âu sang châu Á qua các cung đường dài khiến cho việc đánh giá năng lực xuất khẩu và năng lực sản xuất của nước này trở nên khó khăn. Tháng trước, khi chưa có đủ dữ liệu cũng như thời gian quan sát, trong số 3 tổ chức năng lượng lớn, chỉ có IEA đưa ra nhận định rằng nguồn cung dầu từ Nga sẽ giảm khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày kể từ tháng 04/2022.

Sang báo cáo mới nhất, cả 3 tổ chức đều đã điều chỉnh nhận định của mình. Cụ thể, OPEC hạ dự báo sản lượng của Nga ở mức 531.000 thùng/ngày trong năm 2022, trong khi EIA cho rằng số lượng sụt giảm thực tế sẽ rơi vào mức 1,7 triệu thùng/ngày từ tháng 02 năm nay cho đến hết năm sau.

Trong khi đó, IEA điều chỉnh số liệu với dự báo “khiêm tốn” ở mức 1,5 triệu thùng/ngày. Lần này, cả 3 tổ chức đều thừa nhận các dự báo này đều dựa trên tính giả định lớn, do thị trường liên tục biến đổi. Còn dựa vào dữ liệu theo dõi tàu, xuất khẩu dầu của Nga đang phục hồi nhẹ trong nửa đầu tháng 4.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem