Giá xăng dầu tăng vọt, vượt 100 USD/thùng: G7 họp khẩn, tuyên bố một thông tin rất quan trọng

+ aA -
Phương Đăng (theo Tradingview)
09/03/2026 16:39 GMT +7
Các nước G7 đang xem xét xả phối hợp 300–400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá năng lượng đang tăng mạnh, theo Tradingview.

Bộ trưởng Tài chính của Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn qua điện thoại với ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Thông tin về khả năng xả dầu dự trữ đã khiến giá dầu Mỹ giảm tới 15 USD/thùng, có lúc rơi xuống dưới 104 USD/thùng.

32 quốc gia thành viên của IEA hiện nắm giữ khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ công, một hệ thống được thiết lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn.

Giá dầu giảm mạnh sau khi G7 và IEA công bố xả kho dự trữ kỷ lục

Giá dầu đã lao dốc mạnh, giảm khoảng 11% chỉ trong một giờ, sau khi các nền kinh tế lớn công bố kế hoạch xả khẩn cấp lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Nhóm G7 và IEA cho biết họ sẽ xả khoảng 400 triệu thùng dầu nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung liên quan đến khủng hoảng Iran.

Đây được xem là đợt xả dầu phối hợp lớn nhất trong lịch sử, tương đương gần 30% tổng lượng dầu dự trữ của IEA.

Các quốc gia thành viên IEA hiện nắm giữ khoảng 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công, cùng với khoảng 600 triệu thùng dự trữ của các doanh nghiệp năng lượng. Hệ thống dự trữ này được thiết lập sau khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 để ổn định thị trường khi xảy ra gián đoạn lớn.

Giá dầu tăng 30% sau gián đoạn tại Eo biển Hormuz

Thị trường dầu mỏ chấn động sau khi Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran leo thang, làm gián đoạn khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu WTI của Mỹ tăng gần 30% chỉ trong một ngày, vượt 115 USD/thùng, mức tăng mạnh nhất từng được ghi nhận.

Cú sốc nhanh chóng lan sang thị trường tài chính. Chứng khoán châu Á giảm mạnh, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 7% và KOSPI của Hàn Quốc giảm 8%, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về khủng hoảng năng lượng và kinh tế toàn cầu.