Giá xăng nhập rớt xuống mức 19.000 đồng/lít, "nóng" dự báo mức giảm giá xăng dầu ngày mai

Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 30/11/2022 15:17 PM (GMT+7)
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore chỉ còn 89 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 10/12/2021, khi đó giá xăng trong nước (A95) chạm mức 22.801 đồng/lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 19.501 đồng/lít.
Bình luận 0

Giá xăng nhập bất ngờ rớt xuống mức 19.000 đồng/lít 

Giá xăng nhập khẩu liên tục giảm mạnh trong thời gian qua mở ra kỳ vọng giá xăng trong nước giảm lần thứ 2 liên tiếp.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore chỉ còn 89 USD/thùng.

Mức giá này tương đương với ngày 10/12/2021, khi đó giá xăng trong nước (A95) chạm mức 22.801 đồng/lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 19.501 đồng/lít.

Giá xăng nhập rớt xuống mức 19.000 đồng/lít, "nóng" dự báo mức giảm giá xăng dầu ngày mai - Ảnh 1.

Giá xăng nhập rớt xuống mức 19.000 đồng/lít, "nóng" dự báo mức giảm giá xăng dầu ngày mai. Ảnh: NP

Giá xăng nhập giảm mạnh do thời gian qua giá dầu thô toàn cầu rớt xuống mức rất thấp.

Phiên 29/11, giá dầu thế giới biến động trái chiều giữa những đồn đoán về việc nới lỏng chính sách kiểm soát dịch Covid-19 tại Trung Quốc và mối lo ngại về chính sách sản lượng của các nhà sản xuất.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 16 xu Mỹ (0,2%) xuống mức 83,03 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 96 xu Mỹ (1,2%) lên 78,20 USD/thùng.

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết nước này có kế hoạch tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người cao tuổi, nhằm loại bỏ trở ngại chính trong nỗ lực giảm bớt các biện pháp kiểm soát dịch.

Các nhà phân tích nhận định triển vọng trở lại bình thường của nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã tạo đà tăng cho giá dầu trong đợt phục hồi đáng kể đầu tiên trong hai tuần qua.

Sự suy yếu của đồng USD cũng là nhân tố hỗ trợ giá "vàng đen". Chỉ số USD đã giảm xuống 106,65 từ mức cao nhất trong 20 năm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa lãi suất đạt đỉnh vào đầu năm tới khi sức ép lạm phát dịu bớt.

Tuy nhiên, giá dầu cũng chịu sức ép do lo ngại Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, sẽ không điều chỉnh kế hoạch sản lượng tại cuộc họp ngày 4/12 tới.

Liên minh có khả năng giữ nguyên chính sách sản lượng tại cuộc họp sắp tới. OPEC+ bắt đầu hạ mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2022, nhằm hỗ trợ giá dầu.

Hiện các thị trường cũng đang đánh giá tác động của việc phương Tây sắp áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga.

Giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 30/11 nhờ số liệu về dự trữ dầu thô Mỹ giảm, đồng USD xuống giá và một số lạc quan về triển vọng nhu cầu và kinh tế của Trung Quốc.

Trong phiên chiều 30/11, giá dầu Brent biển Bắc có lúc tăng 70 xu Mỹ (0,84%) lên 83,73 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 56 xu Mỹ (0,72%) xuống 78,76 USD/thùng.

Một yếu tố giúp hỗ trợ giá dầu là dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ giảm khoảng 7,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/11, theo số liệu từ Viện Xăng dầu Mỹ (API) đưa ra ngày 29/11. Số liệu chính thức sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra ngày 30/11 theo giờ địa phương.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức cao 90 USD/thùng và WTI ở mức khoảng 83 USD/thùng trong nửa đầu tháng 12/2022.

Về vấn đề nguồn cung, cuộc họp trực tuyến ngày 4/12 tới của OPEC+ hầu như báo hiệu rất ít khả năng thay đổi chính sách. Kỳ vọng về nhu cầu ngày càng tăng khiến tổ chức này nghiêm túc xem xét việc cắt giảm sản lượng.

Theo lịch, chiều mai (1/12) sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này giảm khá mạnh so với kỳ tính giá trước đó (ngày 21/11).

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, giá bán lẻ xăng trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore khoảng 660-876 đồng/lít. Giá dầu trong nước cũng đang cao hơn thị trường Singapore khoảng 790-1.490 đồng/lít.

Vì vậy, trong kỳ điều hành chiều mai (1/12), giá xăng có thể giảm khoảng 660-876 đồng/lít, giá dầu có khả năng giảm 790-1.490 đồng/lít, nếu cơ quan quản lý không tăng trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cũng có doanh nghiệp lại dự báo, giá xăng có thể giảm ở mức 700-1.100 đồng/lít, dầu giảm khoảng 1.600-2.000 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục trích quỹ bình ổn, giá mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn.

Lại có doanh nghiệp tính toán giá dầu thô đã về ngưỡng 77-83 USD/thùng, nên giá xăng trong nước sẽ giảm tiếp tới 1.000 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, đây là cơ hội để giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ có lần giảm thứ hai liên tiếp. Tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 31 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 13 lần giảm, một lần giữ nguyên.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem