Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Một thế hệ ca sĩ trẻ đầy năng lượng và khao khát

Phong Linh Thứ bảy, ngày 06/08/2022 12:56 PM (GMT+7)
Những gì 18 thí sinh đã thể hiện trong đêm thi cuối cùng Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên cho thấy sức trẻ, sự sôi động và mới mẻ của một thế hệ ca sĩ đầy năng lượng và khát khao cống hiến.
Bình luận 0

Đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên vừa diễn ra tối 5/8 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi. Các thí sinh đã có những phần thi xuất sắc, tạo ấn tượng mạnh đối với người xem, đặc biệt là sức trẻ, sự sôi động và mới mẻ qua từng tiết mục của 18 thí sinh.

18 thí sinh được chọn vào đêm thi cuối cùng của Khu vực miền Trung, Tây Nguyên bao gồm: 17 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng sơ loại và 1 thí sinh được vào thẳng theo quy chế của giải Sao Mai 2022 – đó là thí sinh Tạ Minh Mẫn – quán quân Sao Mai xứ Nghệ 2022.

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Một thế hệ ca sĩ trẻ đầy năng lượng và khao khát  - Ảnh 1.

Các thí sinh ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đều trẻ trung, giàu sức sống. (Ảnh: BTC)

BGK giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên là các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với Sao Mai và được cả giới chuyên môn và khán giả ghi nhận, yêu mến: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo - Chủ nhiệm bộ môn Sáng tác, Chỉ huy - Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, NSƯT Phạm Phương Thảo, Thạc sĩ- giảng viên – ca sĩ Bích Hồng, Á quân Sao Mai 2019 Linh Chi.

Điều dễ nhận thấy nhất ở Sao Mai khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm nay đó là sức trẻ. Các thí sinh đều có độ tuổi đôi mươi nên tràn trề năng lượng, chính họ đã thổi một luồng gió mới vào sân khấu Sao Mai, mang đến cho khán giả Quảng Ngãi những cảm xúc tuyệt vời.

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Một thế hệ ca sĩ trẻ đầy năng lượng và khao khát  - Ảnh 2.

Vũ Đức Anh (SBD 14) nổi bật ở phong cách nhạc nhẹ. (Ảnh: BTC)

Các thí sinh phong cách âm nhạc dân gian mở đầu đêm thi bằng những giai điệu trữ tình quê hương thật ngọt ngào, sâu lắng. Một điều đặc biệt nhưng cũng lại là sự tiếc nuối, đó là đêm thi cuối cùng, không có thí sinh nào chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung như Ví Dặm, ca Huế giống những mùa Sao Mai trước, thay vào đó, các thí sinh lại chọn các chất liệu Bắc Bộ, Tây Bắc để dự thi. Mặc dù sự thay đổi này mang lại sự mới mẻ và đa dạng cho Sao Mai khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhưng rõ ràng điều đó khiến cho "bảng" dân gian thiếu đi màu sắc vùng miền đặc trưng.

Nhìn chung, các thí sinh với phong cách âm nhạc dân gian đều có giọng hát tốt, kỹ thuật thanh nhạc tương đối ổn định và các em đều có tâm hồn và tình yêu đối với những giá trị âm nhạc truyền thống – bản sắc của văn hóa Việt Nam. Một số gương mặt nổi bật ở phong cách này như Đặng Thị Thùy Dương (SBD 17), Hoàng Thị Thu Hà (SBD 23), Đào Quỳnh Anh (SBD 42).

Phong cách nhạc nhẹ chứng kiến cuộc "đổ bộ" của những giọng hát trẻ. Cũng giống như khu vực miền Bắc, các thí sinh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã có sự thay đổi so với những mùa Sao Mai trước trong việc thay đổi tư duy chọn bài. Các ca khúc được thể hiện trên sân khấu đều trẻ trung, mới mẻ, hiện đại và mang đậm hơi thở đời sống âm nhạc hôm nay. Một số giọng ca nổi bật ở phong cách nhạc nhẹ đó là Hồ Văn Kãnh (SBD 12), Vũ Đức Anh (SBD 14), Nguyễn Ngọc Anh Thư (SBD 24), Thái Thanh Bình (SBD 13). Đây là những thí sinh có tư duy âm nhạc văn minh, lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát của mình và có phần trình diễn thực sự lôi cuốn, hấp dẫn.

Ở phong cách âm nhạc thính phòng, Nguyễn Thị Thu Lương (SBD 44) là một trong những thí sinh nổi bật. Cô gái này sở hữu giọng hát trong sáng, trữ tình và nền tảng kỹ thuật tốt, phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp nên phần trình diễn của cô gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 070) cô gái đến từ Thanh Hóa với giọng hát sáng, tình và cách xử lý khá tinh tế. Ngoài ra, những giọng hát khác cũng đã có những phần thể hiện thành công, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt và khiến BGK cũng sẽ rất "cân não" khi cho điểm thí sinh.

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Một thế hệ ca sĩ trẻ đầy năng lượng và khao khát  - Ảnh 3.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Lương giành số điểm cao nhất ở phong cách thính phòng. (Ảnh: BTC)

Nhận xét về chất lượng thí sinh, NSƯT Phạm Phương Thảo – thành viên BGK cho biết: "Điều dễ nhận thấy nhất ở Sao Mai năm nay đó là sức trẻ và sự mới mẻ. Sức trẻ ở đây là tuổi trẻ và sự tươi mới trong tư duy âm nhạc, cách chọn bài hát của các em rất gần gũi, tiệm cận với đời sống âm nhạc hiện nay, đặc biệt là các em hát nhạc nhẹ. Còn sự mới mẻ, đó chính là những gương mặt mới, đa số các em lần đầu đến với Sao Mai, thậm chí có em lần đầu tiên đi thi hát, thế nên ở các em, vừa có sự háo hức, vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên rất đáng yêu. 

Tuy nhiên, mặc dù các thí sinh còn rất trẻ nhưng họ đã mang đến Sao Mai những giọng hát rất tuyệt vời và sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu cho các bài thi của mình. Chất lượng của thí sinh Sao Mai năm nay được đánh giá là đồng đều và ở mức khá tốt. Nhiều giọng hát thính phòng có kỹ thuật tốt và bản lĩnh vững vàng. Những giọng hát dân gian ngọt ngào, sâu lắng và các thí sinh nhạc nhẹ thì rất hiện đại, văn minh và có những phần trình diễn bùng nổ".

3 thí sinh có số điểm cao nhất là: Phong cách Nhạc nhẹ: Hồ Văn Kãnh SBD 12, phong cách Dân gian: Đặng Thị Thuỳ Dương SBD 17, phong cách thính phòng: Nguyễn Thị Thu Lương SBD 44

Các thí sinh sẽ phải đợi đến khi kết thúc vòng tuyển chọn ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, BTC mới công bố 15 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng Chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2022, sẽ được diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào tháng 9 tới đây.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem