Giám đốc chi nhánh Ngân hàng HTX Việt Nam bị bắt

Chủ nhật, ngày 15/11/2020 07:09 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra khởi tố ông Đặng Văn Quang và nhiều thuộc cấp với cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ngày 14/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Quang (Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát cũng khởi tố 5 cựu cán bộ, lãnh đạo khác của ngân hàng này về cùng tội danh nêu trên. Trong đó, Đinh Minh Tiến và Trần Xuân Thành là Trưởng phòng Tín dụng thành viên.

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng HTX Việt Nam bị bắt - Ảnh 1.

Bị can Đặng Văn Quang (áo trắng). Ảnh: CAND.

Cơ quan chức năng cáo buộc giai đoạn 2017-2019, Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) ký 26 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Giai đoạn này, ông Quang là giám đốc chi nhánh, đã cùng các bị can nêu trên thiếu trách nhiệm khi giám sát việc sử dụng vốn vay của 26 hợp đồng trên.

Cảnh sát cho rằng hành vi của 6 bị can đã khiến lãnh đạo Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Me lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.

Việc khởi tố ông Quang và các bị can nằm trong giai đoạn mở rộng điều tra vụ tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại quỹ tín dụng trên.

Hồng Đăng (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem