Giám đốc Công ty CP XD đường bộ 248 - CIENCO 1 nợ lương nhân viên: “Đủ cơ sở pháp lý sẽ giải quyết”

Văn Hoàng Thứ năm, ngày 26/05/2022 15:16 PM (GMT+7)
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đã đến Hạt quản lý đường bộ Nội Bài - Bắc Ninh làm việc với lãnh đạo Hạt và công nhân để tìm giải pháp chi trả lương đang bị nợ nhiều tháng, sau khi Báo Điện tử Dân Việt phản ánh vụ việc.
Bình luận 0

Công nhân Công ty 248 - CIENCO 1 đến trụ sở Công ty đòi lương

"Không trốn tránh trách nhiệm"

Theo đó, sáng 25/5, tại Hạt quản lý đường bộ Nội Bài - Bắc Ninh, ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 (công ty 248) cùng một số thành viên ban lãnh đạo công ty đã đến làm việc. Nội dung buổi làm việc về giải đáp các chế độ chính sách cho người lao động.

Tại buổi làm việc còn có 8 công nhân tham gia, ông Phạm Minh Sơn mong muốn vụ việc được giải quyết theo hai thời điểm (từ ngày 25/6/2021 trở về trước và từ ngày 1/7/2021 đến hiện tại).

Các công nhân tham gia buổi làm việc không có ý kiến gì về việc chi trả lương, phụ cấp từ 1/7/2021 đến nay, chỉ mong muốn mức lương tăng thêm để đảm bảo cuộc sống vì lương quá thấp, đi làm quá xa và được thanh toán tiền lương đang bị nợ.

Giám đốc Công ty CP XD đường bộ 248 - CIENCO 1 nợ lương nhân viên: “Đủ cơ sở pháp lý sẽ giải quyết” - Ảnh 2.

Ngày 20/5/2022, hàng chục công nhân từ nhiều Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 đã đến trụ sở Công ty tại Hà Nội căng băng rôn đòi lương bị chậm chi trả từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021. Ảnh: Văn Hoàng

Còn ông D. một nhân viên có mặt tại cuộc họp nói: "Thời điểm ông Phạm Minh Sơn là Giám đốc chúng tôi không có ý kiến gì, việc chúng tôi đòi lương là tháng 12/2020 và 6 tháng đầu năm 2021". 

Tuy nhiên ông Phạm Minh Sơn cho rằng đến hôm nay công ty chưa nhận được bảng công, bảng lương thời điểm mà ông D. nêu. Và khẳng định không trốn tránh trách nhiệm, nhưng phải có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Nợ cán bộ công nhân viên khoảng 4,6 tỷ đồng

Theo ông Ngô Viết Cường, Kế toán trưởng của Công ty 248 thông báo tại buổi làm việc, hiện chưa nhận được bàn giao từ giám đốc cũ và giám đốc mới. Theo số liệu tài chính tiếp nhận công nợ phải trả là 7,2 tỷ đồng, thuế 1,7 tỷ đồng, nợ cán bộ công nhân viên khoảng 4,6 tỷ đồng, từ khi tiếp nhận công việc đến nay chưa được bảng công, bàng lương".

Về việc này, ông Lương Văn Thừa, Giám đốc điều hành Hạt Nội Bài - Bắc Ninh xác nhận tháng 12/2020 đã ký bảng lương với giám đốc cũ, còn từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021 chưa ký.

Giám đốc Công ty CP XD đường bộ 248 - CIENCO 1 nợ lương nhân viên: “Đủ cơ sở pháp lý sẽ giải quyết” - Ảnh 3.

Công nhân từ nhiều Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 đứng đợi trước trụ sở Công ty tại Hà Nội để gặp ban lãnh đạo đòi lương. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh hàng chục công nhân từ nhiều Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty 248 - CIENCO 1 đã đến trụ sở Công ty tại Hà Nội căng băng rôn đòi lương bị chậm chi trả từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021.

Theo thông tin từ đại diện các Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty 248 cung cấp thì mỗi hạt của khoảng 10 công nhân, mỗi người hiện đang bị nợ số tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Cùng ngày, trao đổi với Phóng viên Dân Việt, ông Vũ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện pháp luật của Công ty 248 cho biết: "Chúng tôi mới nhận bàn giao lại công việc được gần một năm, nên việc ký lương giữa công nhân và Giám đốc cũ chưa rõ ràng, chưa biết mức giao khoán là bao nhiêu nên chúng tôi chưa chi trả.

Chúng tôi yêu cầu công nhân đối chiếu danh sách, xem bảng khoán lương bao nhiêu với giám đốc cũ, hai bên ký vào là chúng tôi thanh toán. Tồn tại đó thuộc quý I, quý II năm 2021".

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem