Giám đốc Vũ trụ Nga cảnh báo Moscow có thể 'quét sạch' NATO trong 30 phút

Lê Phương (Express) Thứ hai, ngày 09/05/2022 10:47 AM (GMT+7)
Ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga "Roscosmos" và là cựu Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng, đã đưa ra cảnh báo về sức mạnh hạt nhân của Moscow.
Bình luận 0
Giám đốc Vũ trụ Nga cảnh báo Moscow có thể 'quét sạch' NATO trong 30 phút - Ảnh 1.

Nga sở hữu sức mạnh hạt nhân đáng gờm. Ảnh: Getty

Hôm 8/5, ông Rogozin tuyên bố chỉ mất nửa giờ để Nga có thể tiêu diệt các nước NATO, nhưng khẳng định điều này không được phép xảy ra.

Ông Rogozin chia sẻ trên kênh Telegram của mình: "Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, các nước NATO sẽ bị chúng tôi tiêu diệt trong nửa giờ. Nhưng chúng tôi không được phép làm điều đó, vì các cuộc tấn công hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến Trái đất". 

"NATO đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm. Kiev cũng như các lực lượng vũ trang Ukraine chỉ là bia đỡ đạn cho NATO, chiến đấu theo lệnh NATO và sử dụng vũ khí do NATO cung cấp".

Phát biểu trước thông báo ngày 24/2 của Tổng thống Vladimir Putin về "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine, ông Rogozin nhấn mạnh việc đánh bại Ukraine do NATO hậu thuẫn chỉ có thể thực hiện được với sức mạnh quân sự đầy đủ của Nga.

Vào 6/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Ông Alexei Zaitsev nói với các phóng viên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân không được áp dụng cho "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Mặc dù vậy, Nga chia sẻ rằng họ đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat vào tháng 4/2022.

Theo truyền thông Nga, tên lửa đã được phóng từ Plesetsk ở phía tây bắc và đánh trúng các mục tiêu ở bán đảo Kamchatka tại viễn đông.

Phát biểu sau vụ phóng tên lửa, Tổng thống Vladimir Putin nói: "Tổ hợp mới có đặc tính kỹ chiến thuật cao nhất và có khả năng vượt qua mọi phương tiện phòng thủ chống tên lửa hiện đại. Đây là vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới, thậm chí cả trong một thời gian dài sắp tới. Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của chúng tôi, đảm bảo an toàn cho Nga trước những mối đe dọa từ bên ngoài".

Nga dự kiến sẽ triển khai Sarmat với 10 đầu đạn trở lên trên mỗi tên lửa, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem