Giãn cách xã hội ở miền Tây, nhiều "con bạc" vẫn không bỏ được máu đỏ đen

Hồng Cẩm - CTV Thứ hai, ngày 26/07/2021 19:32 PM (GMT+7)
Các tỉnh miền Tây đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tập trung dồn lực chống dịch Covid-19, nhưng ở các tỉnh vẫn còn những "con bạc" không bỏ được máu đỏ đen, sát phạt nhau và bị công an tóm gọn.
Bình luận 0

Chiều 26/7 thông tin từ Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết, khoảng 14 giờ 20 phút, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà Lương Quang Tuân (ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền).

Giãn cách xã hội ở miền Tây, nhiều "con bạc" vẫn không bỏ được máu đỏ đen - Ảnh 1.

Sòng bạc tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ vừa bị Công an bắt giữ 11 đối tượng. Ảnh Công an Phong Điền

Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng trên 30 triệu đồng, 1 bộ tài xỉu, cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng ngày, Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng cho biết, Tổ công tác của Công an phường Núi Sam vừa tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, khi đến khu vực Tổ 7, khóm Vĩnh Đông 1, Tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền, liền đến kiểm tra.

Giãn cách xã hội ở miền Tây, nhiều "con bạc" vẫn không bỏ được máu đỏ đen - Ảnh 2.

Bốn "quý bà" tham gia đánh bài ăn tiền ở TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Công an An Giang

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng ôm theo tang vật bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó Tổ công tác xác định và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc 4 đối tượng nữ, cùng trú tại phường Núi Sam.

Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ trên 4,5 triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng và trên chiếu bạc.

Trong ngày, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng đã phối hợp với Công an thị trấn Ngã Sáu triệt phá tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vườn thuộc địa bàn ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu.

Tại sòng, có 12 đối tượng tham gia, trong đó đa số là phụ nữ (gồm 10 người cư trú tại thị trấn Ngã Sáu, 2 người từ địa phương khác đến). Trên chiếu bạc, công an thu giữ 156 lá bài tây đã qua sử dụng, 11 bộ bài tây chưa sử dụng; kiểm tra tạm giữ 27,5 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 xe gắn máy cùng một số vật dụng phục vụ canh bạc.

Giãn cách xã hội ở miền Tây, nhiều "con bạc" vẫn không bỏ được máu đỏ đen - Ảnh 3.

Sòng bạc tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CTV

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, trong tuần lễ đầu thực hiện giãn cách xã hội, Công an huyện Châu Thành đã triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền (trong đó 2 sòng bài và 1 sòng gà) và vi phạm qui định trong phòng, chống dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem