Gián điệp Israel lén phá hoại hàng trăm rocket của Hamas khiến kẻ thù thiệt hại nặng

Minh Nhật Thứ hai, ngày 24/05/2021 13:00 PM (GMT+7)
Các gián điệp Israel có thể đã "vô hiệu hóa" hàng trăm tên lửa của Hamas trước khi chúng được bắn ra khỏi Gaza, theo Mirror.
Bình luận 0
Gián điệp Israel lén phá hoại hàng trăm rocket của Hamas khiến đối phương thiêt hại nặng   - Ảnh 1.

Biên tập viên Quốc phòng và An ninh Chris Hughes chụp ảnh cạnh các tên lửa của Hamas tại Sở cảnh sát Ashdod ở Israel.

Một nguồn tin tình báo cao cấp của phương Tây cho biết, các đặc nhiệm Mossad (Cơ quan tình báo của Israel) có thể đã nhắm mục tiêu phá hoại các tên lửa của Hamas khi chúng được buôn lậu đến Gaza hoặc trong chính vùng đất của người Palestine.

Một nguồn tin tiết lộ với Mirror rằng, các gián điệp Israel có thể đã can thiệp vào hệ thống dẫn đường, động cơ, đầu đạn hoặc vật liệu nổ bên trong tên lửa của Hamas.

“Israel có lẽ là nước có mạng lưới gián điệp giỏi thâm nhập nhất trên thế giới. Cộng đồng tình báo của nước này đã thực hiện một số chiến dịch ngoạn mục vào sâu bên trong lãnh thổ của kẻ thù, bao gồm cả việc ám sát các nhà khoa học Iran", nguồn tin tình báo phương Tây cho biết.

Gián điệp Israel lén phá hoại hàng trăm rocket của Hamas khiến đối phương thiêt hại nặng   - Ảnh 2.

Một phụ nữ Palestine bế con giữa đống đổ nát

Cũng theo nguồn tin này, rất có thể, gián điệp Israel đã lén phá hoại khiến tên lửa của Hamas không nổ hoặc dễ dàng bị đánh chặn trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 11 ngày vừa qua.

Theo Mirror, đã có một số lượng kỷ lục tên lửa của Hamas do Iran sản xuất bắn nhầm tại Gaza hoặc rơi xuống gần biên giới Israel.

Có tới 16% trong số 4.360 tên lửa mà Hamas phóng đi nhắm vào Israel được cho là đã không thể vươn tới mục tiêu. 680 tên lửa bị bắn nhầm, đã rơi xuống Gaza gây thương vong dân sự. Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel cũng được cho là đã phá hủy 90% tên lửa đang bay tới của Hamas.

Theo Mirror, chiến dịch phá hoại tên lửa của Hamas có thể đã diễn ra nhiều tháng trước, vì các chiến binh ở Gaza đã dành nhiều năm tích trữ 12.000 tên lửa Kassem, Kornet và Badr.

Các tuyên bố được đưa ra khi Israel và Gaza bước vào ngày ngừng bắn thứ 4, sau cuộc xung đột đẫm máu khiến 248 người Palestine và 12 người Israel thiệt mạng.

Gần 2.000 người Palestine và hàng trăm người Israel cũng bị thương vì xung đột.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem