Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4

Thứ hai, ngày 03/05/2021 16:53 PM (GMT+7)
Chiều hôm nay (3/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài, tại các tuyến đường đổ về Hà Nội khá thông thoáng, dòng phương tiện lại không nhiều, chỉ rải rác tại các tuyến đường cũng như trên cao tốc.
Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 1.

Chiều nay (3/5), sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài bốn ngày, người dân từ các tỉnh trở lại Thủ đô.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 2.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV vào đầu giờ chiều ngày 3/5, là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 (do ngày lễ 1/5 vào thứ 7) tại tuyến đường quốc lộ 1A cũ, đi từ đường Giải Phóng vào trung tâm TP. Hà Nội và nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về Trung tâm thành phố Hà Nội và hướng đi cầu Thanh Trì vào hôm nay thông thoáng phương tiện di chuyển dễ dàng.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 3.

Nhiều người dân sử dụng xe máy di chuyển trở lại Thủ đô để làm việc cũng như học tập.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 4.

Các phương tiện di chi chuyển bình thường, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 5.

Ghi nhận tại cửa ngõ Thủ đô ở nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về Trung tâm thành phố Hà Nội lưu lượng phương tiện cũng thông thoáng, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn như những năm trước.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 6.

Tuy nhiên khi các phương tiện đến khu vực đèn đỏ gần Công viên Yên Sở, hướng vào TP. Hà Nội thì cũng đã xảy ra ùn ứ nhẹ.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 7.

Ngay từ sáng, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng đã tổ chức căng dây, đặt chóp giao thông, phân luồng từ xa giảm ùn tắc.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 8.

Một đoạn dài khoảng 500m bị ùn ứ do phương tiện di chuyển lên làn vành đai 3.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 9.

Một chiếc xe ô tô bị chết máy giữa đường nhưng nhanh chóng đã được cảnh sát giao thông và người dân đẩy vào lề đường để tránh ùn tắc.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 10.

Tại trạm thu phí Cầu giẽ cũng đang khá đông nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc dài.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô thông thoáng lạ thường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4  - Ảnh 11.

Được biết, lo ngại việc tắc đường nên hầu hết người dân đã chủ động di chuyển về Hà Nội để làm việc sau kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 2/5, nên đến ngày 3/5 lượng phương tiện di chuyển về Thủ đô đã giảm. Cũng như do lo ngại dịch covid - 19 nên nhiều người cũng đã huỷ đi du lịch, về quê nên tình trạng tắc đường sớm như mọi năm vẫn chưa diễn ra.


 

Đức Duy
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem