Hình ảnh chợ hoa lớn nhất miền Bắc luôn đông nghịt người mua sắm từ tối tới nửa đêm

Thứ bảy, ngày 21/01/2023 06:00 AM (GMT+7)
Từ lâu việc đi chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vào ban đêm đã trở thành thói quen, nét văn hóa của người dân Hà Nội. Những ngày cận Tết Nguyên đán chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn.

Video: Hình ảnh chợ hoa lớn nhất miền Bắc luôn đông nghịt người mua sắm từ tối tới nửa đêm.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Chợ hoa đêm Quảng Bá được biết đến là chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc cung cấp hoa tươi cho Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận. Chợ họp trên khoảng không gian nằm dọc trên đường đê Âu Cơ, nơi tiếp giáp giữa hai phường Tứ Liên và Quảng Bá.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, số lượng người dân đến với chợ hoa Quảng Bá đông gấp đôi ngày thường. Hầu hết người dân đều muốn mua những bó hoa đẹp nhất để về trang trí nhà cửa.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Càng về đêm, chợ hoa Quảng Bá càng đông đúc người đến mua hơn, theo chia sẻ của chị Hương chủ cửa hàng hoa ở đây thì cuộc sống mưu sinh của họ đa phần là về đêm, vì ban ngày người dân bận đi làm nên không có thời gian đi chợ, nên dành chủ yếu thời gian vào buổi tối là chủ yếu.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những loại hoa quen thuộc như đào, hồng, ly, cúc, đồng tiền…, còn có những loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, đào vàng, thanh liễu, diên vĩ, phi yến, tulip, lan tiên…

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Chị Minh Yến rất hài lòng với 2 loại hoa hôm nay mua được tại chợ Quảng Bá : "Năm nào cũng vậy, cứ tầm 27 28 Âm lịch là tôi lại ra mua hoa, ngoài hoa đào hay qua chợ để mua thêm nhiều loại hoa về cắm và trang trí", chị nói.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 6.

Chợ hoa Quảng Bá không chỉ phục vụ cho khách bán buôn trên địa bàn Thủ đô mà còn cho cả khách lẻ đến tham quan và mua sắm.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 7.

Thời điểm từ khoảng 21h đến sáng luôn tấp nập người mua kẻ bán.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 8.

Theo khảo sát, giá các loại hoa như: hoa ly dao động từ 250.000 đến gần 500.000 đồng/bó; hoa lay ơn từ 100.000 đến gần 200.000 đồng/bó.

Giáp tết chợ hoa Quảng Bá vẫn đông nghịt người dân lúc nửa đêm - Ảnh 10.

Những người trồng hoa từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu, Mê Linh hay Đông Anh... hối hả chở hàng về đây để đổ cho những cửa hàng hoặc những người bán lẻ. Ngoài ra còn có những chiếc xe được vận chuyển hoa từ Đà Lạt về để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hoàng Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem