Giỏi hùng biện nhưng ông Trump ra tòa chỉ nói đúng 6 lần trong suốt phiên tòa kéo dài 1 giờ

Phương Đăng (theo Indian Express) Thứ tư, ngày 05/04/2023 16:17 PM (GMT+7)
Trong phiên tòa kéo dài gần một giờ trước Thẩm phán Juan Merchan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nói đúng 6 lần, hầu như chỉ bằng những từ đơn âm tiết dù nổi tiếng là người giỏi hùng biện, Indian Express đưa tin.
Bình luận 0
Giỏi hùng biện nhưng ông Trump ra tòa chỉ nói đúng 6 lần trong suốt phiên tòa kéo dài 1 giờ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hầu tòa hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2023 tại New York. Ảnh AP.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nói sáu lần, bao gồm cả khi ông tuyên bố không nhận tội, trước Thẩm phán Juan Merchan trong phiên tòa kéo dài gần một giờ nhằm buộc tội cựu Tổng thống Mỹ, theo hồ sơ tòa án.

Ông Trump, 76 tuổi, cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc tội hình sự, đã không nhận tội đối với 34 trọng tội tại tòa án hình sự Manhattan chiều thứ Ba 4/4, bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Trong 6 lần lên tiếng, ông Trump hầu như chỉ nói bằng những từ đơn âm tiết. Chẳng hạn khi Thẩm phán Merchan nói “Hãy buộc tội ông Trump”, thư ký tòa án tuyên bố: “Donald J. Trump, bồi thẩm đoàn của quận New York đã nộp bản cáo trạng 71543 năm 2023, buộc tội ông với 34 tội danh bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một. Ông bào chữa thế nào cho bản cáo trạng này, có tội hay không có tội? Ông Trump tuyên bố: "Không có tội".

Khi Thẩm phán thông báo: "Bị cáo có thể từ bỏ quyền có mặt của mình nếu bị cáo vắng mặt tự nguyện trong quá trình tố tụng. Vì vậy, nếu xác định rằng, tại một thời điểm nào đó, bị cáo không có mặt ở một giai đoạn tố tụng nào đó vì bị cáo đã lựa chọn vắng mặt, thì tòa có thẩm quyền tuyên bố rằng bị cáo đã tự nguyện từ bỏ quyền có mặt của mình và tiếp tục quá trình tố tụng khi bị cáo vắng mặt. Bị cáo có hiểu điều đó không?".

“Có”, ông Trump trả lời ngắn gọn và không phát biểu gì thêm.

Theo Indian Express, trong các lần phát biểu, ông Trump chỉ trả lời đơn giản bằng các từ đơn âm tiết như "Có/hiểu rồi/tôi đồng ý".

Trước đó, Thẩm phán Juan Merchan trong phiên tòa hôm 4/4 đã không áp lệnh cấm phát ngôn với các bên, song đã đề nghị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cả các nhân chứng phải chú ý hành vi, lời nói của mình, tránh phát ngôn "kích động bạo lực".

"Vui lòng không đưa ra bình luận hoặc có hành vi có thể kích động bạo lực, gây ra bất ổn dân sự hay nguy hiểm cho bất cứ cá nhân nào", thẩm phán Merchan nhấn mạnh.

Sau phiên tòa, Thẩm phán Merchan đã cho ông Trump tại ngoại, không yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Với cáo buộc phạm 34 trọng tội, ông Trump đang đối mặt với mức án tối đa là 136 năm tù nếu bị tuyên là có tội. Tuy nhiên, bản án được cho là thực tế có thể sẽ thấp hơn rất nhiều nếu ông Trump bị kết án về bất kỳ hoặc tất cả các tội danh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem