Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời bằng dù lượn

Thứ hai, ngày 19/09/2022 07:00 AM (GMT+7)
Là một môn thể thao mạo hiểm, thời gian gần đây dù lượn được khá nhiều bạn trẻ yêu thích bởi ngoài việc được thử sức với cảm giác mạo hiểm, họ còn được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp từ trên cao.

Video: Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm bộ môn dù lượn.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 2.

Huyện Lạc Sơn, một huyện vùng núi thuộc tỉnh Hòa Bình với địa hình nhiều đồi núi hiểm trở. Chỉ cách trung tâm Thủ đô hơn 70 km, nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường sinh sống.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, đỉnh U Bò (huyện Lạc Sơn) đã trở thành nơi ưa thích của các phi công nhảy dù chuyên nghiệp và những người có đam mê chinh phục độ cao.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 4.

Vàng dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, không ít bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm dù lượn, tận hưởng cảm giác bay lên bầu trời.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 5.

Với độ cao hơn 1.000 m, đây là một trong những địa điểm tập luyện nhảy dù lý tưởng cho các phi công miền Bắc với địa hình thoải, phong cảnh đẹp.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 6.

Hầu hết các phi công bay ở đây là những người có kinh nghiệm nhiều năm và đã được cấp chứng chỉ bay.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 7.

Trước mỗi chuyến bay, các phi công đều kiểm tra kỹ lượng dù chính, dù phụ, đai kết nối. Anh Nguyễn Văn Tuấn, phi công điều khiển dù lượn chia sẻ: "Trước mỗi chuyến bay, chúng tôi điều kiểm tra kỹ càng các bước cũng như các đai đã đảm bảo an toàn chưa, một sơ suất nhỏ cũng thể gây nguy hiểm cho hành khách cũng như phi công".

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 8.

Phi công đeo đai bảo hiểm, mũ bảo hiểm và kiểm tra các đai nối cho người bay cùng.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 10.

Để có thể trải nghiệm cảm giác được bay dù lượn trên cao ngắm khung cảnh đẹp đẽ này có thể đăng ký tham gia các câu lạc bộ dù lượn tại Hà Nội.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 11.

Giá của một chương trình dù lượn đôi khoảng 1,7 triệu đồng/lượt cho một người (đã bao gồm phí di chuyển), thời gian bay mỗi lượt từ 15 đến 30 phút.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 12.

Chị Nguyễn Thị Nhài (Hà Đông, Hà Nội), một nữ du khách trải nghiệm bay dù lượn chia sẻ: "Nhảy dù là một hoạt động thể thao mạo hiểm nhưng cũng rất thú vị. Từ trên cao nhìn xuống tuy tôi khá sợ, tuy nhiên được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong tầm mắt khiến tôi quên đi nỗi sợ của mình. Trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng từ trên cao, tất cả mệt mỏi buồn phiền của tôi hầu như tan biến hết theo chiều gió".

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 13.

Nhờ cảnh quan rộng rãi, còn nguyên nét hoang sơ, vừa là điểm nhảy dù lý tưởng, vừa là điểm "check-in" sống ảo độc đáo dành cho giới trẻ.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 14.

Không chỉ các bạn trẻ mới tham gia thử thách bản thân, các bạn nhỏ cũng được bố mẹ mình đưa đến đây để chinh phục bầu trời đầu tiên cùng với gia đình.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường chinh phục bầu trời với bộ môn dù lượn - Ảnh 15.

Rời xa sự ồn ào của thành phố, là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và luôn khao khát được xê dịch tới những miền đất mới, đồi U Bò chắc hẳn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem